HLV Ferguson thừa nhận áp lực từ Chelsea

02/05/2011 21:44 GMT+7

Sau khi M.U để thua Arsenal 0-1 tối chủ nhật (1.5), HLV Alex Ferguson cho rằng: “Chelsea hiện đang có cơ hội rất lớn trong tay để đảo ngược tình thế ở phút chót”. Mặc dù vậy, Sir Ferguson không chấp nhận trận thua Arsenal là do các cầu thủ M.U chơi kém, mà vì “quyết định không chính xác của trọng tài Chris Foy” khi bỏ qua một quả penalty mười mươi cho “Quỷ đỏ” ở phút 88 (Clichy phạm lỗi với M.Owen trong vòng cấm - PV).

Sau khi M.U để thua Arsenal 0-1 tối chủ nhật (1.5), HLV Alex Ferguson cho rằng: “Chelsea hiện đang có cơ hội rất lớn trong tay để đảo ngược tình thế ở phút chót”. Mặc dù vậy, Sir Ferguson không chấp nhận trận thua Arsenal là do các cầu thủ M.U chơi kém, mà vì “quyết định không chính xác của trọng tài Chris Foy” khi bỏ qua một quả penalty mười mươi cho “Quỷ đỏ” ở phút 88 (Clichy phạm lỗi với M.Owen trong vòng cấm - PV).

 
HLV Ferguson đã cảm nhận sức nóng từ Chelsea - Ảnh: AFP 

Dù có bào chữa thế nào thì ít nhiều HLV Ferguson và cả trợ lý của ông - Mike Phelan đều phải nhìn nhận thực tế là các cầu thủ M.U cũng đã gặp may trước đó trong tình huống Vidic dùng tay chơi bóng nhưng trọng tài không thổi phạt đền và trận này M.U đã chơi dưới sức cũng như thực hiện sai đấu pháp đã đề ra từ đầu. Như báo chí Anh bình luận thì HLV Ferguson rõ ràng có ý muốn kiếm 1 điểm trước Arsenal nên chủ động cho chơi thấp, nhưng không ngờ các cầu thủ lại quá thận trọng, dẫn tới một thế trận dưới cơ. Thế nên ông Ferguson hứa hẹn: “Chúng tôi dứt khoát không để tái lập sai lầm như trận vừa rồi khi gặp Chelsea ở Old Trafford. Đương nhiên, Chelsea sẽ gây áp lực dữ dội nhưng tôi tin các cầu thủ sẽ sớm tìm lại chính mình để giành một kết quả khả quan và thẳng tiến tới ngôi vô địch”.

Trong trận đấu muộn vòng 35, Man.City thắng West Ham 2-1 và gần như đảm bảo một suất dự Champions League mùa tới khi hơn 2 đối thủ cạnh tranh là Tottenham và Liverpool đến 7 điểm.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.