HLV Hodgson: Tuyển Anh sẽ chơi tấn công ở World Cup

16/10/2013 15:38 GMT+7

(TNO) Đó là cách mà HLV Roy Hodgson của tuyển Anh mô tả áp lực, sự hồi hộp trong trận đấu quyết định với Ba Lan ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay (16.10, giờ VN).

(TNO) Đó là cách mà HLV Roy Hodgson của tuyển Anh mô tả áp lực, sự hồi hộp trong trận đấu quyết định với Ba Lan ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay (16.10, giờ VN).

>> Rooney và Gerrard giúp tuyển Anh giành vé dự World Cup 2014
>> Tân binh lập công, tuyển Anh đại thắng
>> Rooney và Joe Hart vẫn được triệu tập vào tuyển Anh

HLV Hodgson: Tuyển Anh sẽ chơi tấn công ở World Cup
HLV Hodgson đã có thể nở nụ cười - Ảnh: AFP

Ngay chiến thắng 2-0 trước Ba Lan, HLV Hodgson tuyên bố Anh thực sự có một cơ hội ở vòng loại để đến World Cup 2014 tại Brazil, diễn biến mà nhà cầm quân này ví như “xổ số”.

“Nếu bạn muốn thắng trong xổ số, bạn phải mua một vé xổ số. Chúng tôi đã có vé của chúng tôi. Chúng tôi có một cơ hội thực sự và làm việc phải làm. Chúng tôi muốn sẽ đến Brazil, điều mà cả dân tộc mong muốn và ủng hộ”, HLV Hodgson thổ lộ với Reuters sau trận đấu.

Ở trận này, 2 tuyển thủ kỳ cựu Wayne Rooney (phút 41) và Steven Gerrard (phút 88) là những người lập công nhưng không thể phủ nhận việc chiến thắng đến từ sự pha trộn giữa tuổi trẻ và kinh nghiệm.

HLV Hodgson nói: “Sẽ có rất nhiều áp lực cho chúng tôi nhưng đội bóng đang phát triển. Sự pha trộn của các cầu thủ trẻ và cựu binh có vẻ đang tốt. Chúng tôi đã làm việc với nhau 18 tháng và lối chơi của đội bóng đã thay đổi. Các cầu thủ thực sự là một khối và tin tưởng lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng đội bóng sẽ chơi tấn công ở mùa hè tới”.

Đây là lần thứ 2 HLV Hodgson dẫn dắt một tuyển quốc gia đến VCK World Cup sau Thụy Sỹ vào năm 1994. “Đó là một thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi không muốn hạ thấp những thành tựu khác, hay tuyển Thụy Sỹ mà bởi tôi là một người Anh và đưa tuyển nước nhà đến World Cup”, nhà cầm quân 66 tuổi chia sẻ.

Sau đó, HLV Hodgson dành những lời khen ngợi cho tiền vệ đội trưởng Gerrard và không quên đáp lại những chỉ trích về phía mình kể từ ngày lên nắm “Tam sư”, khi nói: “Tôi đã chịu không ít những lời chỉ trích từ bên ngoài khi lên nắm tuyển nhưng điều đó giúp tôi mạnh mẽ hơn để chăm chỉ làm việc, chấp nhận áp lực lớn và chúng tôi chứng minh điều có thể làm được. Bây giờ những cổ động viên có thể chuẩn bị kế hoạch để đến Brazil”.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.