HLV Mancini có thể thoát án phạt của UEFA

08/11/2012 11:26 GMT+7

(TNO) Có hành động phản ứng trọng tài một cách thái quá trong trận Manchester City (Man City) hòa Ajax 2-2 tại vòng bảng Champions League, nhưng huấn luyện viên (HLV) Roberto Mancini có thể không bị UEFA trừng phạt.

(TNO) Có hành động phản ứng trọng tài một cách thái quá trong trận Manchester City (Man City) hòa Ajax 2-2 tại vòng bảng Champions League, nhưng huấn luyện viên (HLV) Roberto Mancini có thể không bị UEFA trừng phạt.

>> Man City 1-0 Swansea: 102 phút đầy kịch tính ở Etihad
>> 25 cổ động viên bị bắt trước trận Ajax và Man City
>> Man City và Real Madrid cùng thảm bại nơi đất khách

HLV Mancini có thể thoát án phạt của UEFA
HLV Mancini (bìa phải) phản ứng rất gay gắt sau trận đấu - Ảnh: Sport Mail

Sau khi trận đấu giữa Man City và Ajax kết thúc, HLV Mancini đã phản ứng trọng tài chính Peter Rasmussen một cách dữ dội, khi ông này không cho Man City được hưởng một quả phạt đền trong tình huống tiền đạo Mario Balotelli bị kéo ngã trong vùng cấm địa.

Tuy nhiên, theo Sport Mail, trong bản báo cáo về trận đấu, trọng tài Rasmussen đã không đề cập đến hành động của HLV Mancini. Đây là một điều đáng ngạc nhiên bởi sau khi trận đấu kết thúc, trọng tài người Đan Mạch đã nói rằng: "Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cảnh lộn xộn như vậy".

Sport Mail cho rằng với bản báo cáo của trọng tài Rasmussen, UEFA có thể sẽ không đưa ra án phạt cấm chỉ đạo đối với HLV Mancini. Đó là một tin vui với đội bóng thành Manchester bởi ở lượt trận tới, họ sẽ phải quyết đấu với Real Madrid tại sân nhà Etihad.

Tuy nhiên, hành động của Mancini cho thấy trong cương vị là HLV, nhà cầm quân người Ý cũng không biết cách kìm chế cảm xúc của mình. Không chỉ to tiếng với trọng tài, Mancini còn có những cử chỉ không đẹp trước ống kính truyền hình.

Lý giải về những phản ứng của ông thầy, hậu vệ Pablo Zabaleta nói: "Không chỉ có mỗi mình Mancini tức giận, tất cả chúng tôi đều không hài lòng. Tại sao trọng tài không thổi phạt trong khi trọng tài biên đã phất cờ? Tôi nghĩ rằng không riêng gì Mancini, tất cả HLV đều sẽ bực tức khi đội bóng bị đối xử không công bằng. Đó là phản ứng hết sức bình thường".

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.