HLV Mourinho “giở chiêu” với M.U

26/07/2013 08:01 GMT+7

(TNO) Vừa chân ướt chân ráo trở lại Premier League để dẫn dắt Chelsea, huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho đã ngay lập tức tung ra những mánh khóe nhằm chiếm lợi thế trước đội đương kim vô địch Manchester United (M.U).

(TNO) Vừa chân ướt chân ráo trở lại Premier League để dẫn dắt Chelsea, huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho đã ngay lập tức tung ra những mánh khóe nhằm chiếm lợi thế trước đội đương kim vô địch Manchester United (M.U). 

>> Mourinho sẽ trở lại Inter Milan sau 3 năm nữa
>> HLV Mourinho: Tôi là Bố già!
>> Mourinho và David Moyes khẩu chiến

HLV Mourinho “giở chiêu” với M.U
HLV Mourinho muốn Chelsea sớm tạo ưu thế dẫn điểm so với M.U - Ảnh: AFP

Theo Sport Mail, ban tổ chức Premier League đã đồng ý dời trận đấu giữa Chelsea và Aston Villa diễn ra tại sân Stamford Bridge lên sớm hơn so với lịch cũ. Theo đó, trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 21.8 chứ không phải ngày 30.8 như lịch ban đầu. Nguyên nhân là do vào ngày 30.8, Chelsea sẽ phải thi đấu trận tranh Siêu cúp châu Âu với Bayern Munich.

Sport Mail cho biết, Chelsea hoàn toàn có thể dời trận đấu nói trên lại sau khi thi đấu với Bayern Munich. Tuy nhiên, HLV Mourinho thì lại nghĩ khác. Ông muốn Chelsea giành chiến thắng trong 2 trận sân nhà liên tiếp trước Hull và Aston Villa trước khi hành quân đến sân Old Trafford của M.U. Nếu giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu này, Chelsea sẽ sớm tạo khoảng cách 6 điểm so với kình địch trong cuộc đua giành danh hiệu vô địch Premier League.

“Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trước Hull và sau đó là Aston Villa. Đó sẽ là một tuần lễ khó khăn với chúng tôi khi phải thi đấu 3 trận liên tục. Tuy nhiên, tôi nghĩ là thi đấu sớm còn tốt hơn là thi đấu muộn. Dù sao đi chăng nữa thì chúng tôi cũng phải gặp mọi đối thủ”, Sport Mail dẫn lời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Sport Mail cho biết Aston Villa không thật sự muốn đổi lịch thi đấu. Bởi theo lịch mới thì đội bóng này sẽ phải đối đầu với Arsenal, Chelsea và Liverpool trong 3 trận đầu tiên của mùa giải. Tuy nhiên, ban tổ chức Premier League đã ra quyết định như trên bởi họ không muốn phải điều chỉnh lịch thi đấu nhiều lần.

Dù vậy, Mourinho cũng phải hết sức cẩn thận bởi với lịch thi đấu dày đặc như vậy, chưa chắc Chelsea đã đạt được mục tiêu là giành chiến thắng trong cả 3 trận đầu tiên ở Premier League.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.