HLV Simeone vào sân ‘tính sổ’ với hậu vệ Real Madrid

25/05/2014 04:45 GMT+7

(TNO) Chứng kiến các học trò thất bại 1-4 trước Real Madrid sau 120 phút thi đấu trong trận chung kết Champions League, HLV Diego Simeone của Atletico đã không giữ được bình tĩnh. Vào cuối hiệp phụ thứ 2, ông đã chạy vào sân định ‘ăn thua đủ’ với hậu vệ Raphael Varane.

(TNO) Chứng kiến các học trò thất bại 1-4 trước Real Madrid sau 120 phút thi đấu trong trận chung kết Champions League, HLV Diego Simeone của Atletico đã không giữ được bình tĩnh. Vào cuối hiệp phụ thứ 2, ông đã chạy vào sân định ‘ăn thua đủ’ với hậu vệ Raphael Varane.

>> Lội ngược dòng nghẹt thở, Real Madrid đăng quang Champions League 2013-2014
>> Real Madrid tiêu tốn hơn 1 tỉ euro vì 'giấc mơ Decima
>> Real Madrid và Atletico vẫn phải chờ ‘thương binh’

HLV Simeone vào sân ‘tính sổ’ với hậu vệ Real Madrid
HLV Simeone dường như muốn "ăn thua đủ" với Varane - Ảnh: Reuters

Trong trận đấu vừa qua, Atletico đã tiến rất gần đến chức vô địch Champions League. Thế nhưng, bàn thắng ở phút 90+3 của Sergio Ramos đã giúp Real Madrid cân bằng tỷ số 1-1 và trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Trong 30 phút thi đấu thêm này, Gareth Bale, Marcelo và Cristiano Ronaldo đã lần lượt lập công mang về danh hiệu vô địch Champions League thứ 10 trong lịch sử cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Không chỉ vậy, sau khi Real Madrid có được bàn thắng thứ 4, hậu vệ Varane đã đá bóng về phía HLV Simeone. Hành động này đã khiến cho nhà cầm quân người Argentina không thể giữ bình tĩnh. Ông đã chạy vào sân để “nói chuyện phải quấy” với Varane.

Rất may là ban huấn luyện Atletico cũng như cầu thủ hai đội đã ra sức ngăn cản Simeone. Nếu không, nhiều khả năng đã xảy ra xô xát khi vị HLV 44 tuổi tỏ ra rất tức giận. 

HLV Simeone vào sân ‘tính sổ’ với hậu vệ Real Madrid-2
Cuối hiệp phụ thứ 1, Simeone cũng vào sân phản đối trọng tài - Ảnh: AFP

Trong trận đấu vừa qua, đó không phải là lần duy nhất HLV Simeone chạy vào sân. Trước đó, sau khi hiệp phụ thứ 1 kết thúc, ông cũng đã vào sân để phàn nàn với trọng tài Kuipers. Simeone không hài lòng khi trọng tài bù giờ cho trận đấu đến 5 phút, góp phần giúp Real có bàn san bằng tỷ số.

Với những hành động như trên, nhiều khả năng vị thuyền trưởng của Atletico sẽ phải nhận án phạt từ UEFA trong thời gian tới.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.