HLV Solskjaer tăng nguy cơ mất ghế sau trận thua của M.U ở Champions League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/09/2021 06:49 GMT+7

HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục bị chỉ trích vì thành tích không khả quan ở Champions League của M.U sau thất bại 1-2 trước Young Boys ở trận mở màn bảng F Champions League diễn ra rạng sáng nay (15.9, giờ VN).

M.U đã có khởi đầu suôn sẻ khi siêu sao Cristiano Ronaldo lại toả sáng với bàn thắng ở phút 13. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” đã gặp khó trong việc đảm bảo chiến thắng khi phải chơi thiếu người từ phút 36 do hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka bị truất quyền thi đấu sau một pha phạm lỗi với cầu thủ đội chủ nhà Young Boys.

Nếu không cải thiện thành tích ở Champions League, HLV Solskjaer sẽ khó giữ ghế

AFP

Đội bóng của Thụy Sĩ sau đó san bằng cách biệt ở giữa hiệp 2 và hoàn thành cuộc lội ngược dòng trong thời gian bù giờ sau đường chuyền về ngớ ngẩn của Jesse Lingard giúp Jordan Siebatcheu băng vào ghi bàn .
Trận thua trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Young Boys tiếp tục kéo dài thành tích tệ của HLV Solskjaer tại giải đấu hàng đầu châu Âu. Theo báo cáo của trang thống kê Opta, chiến lược gia người Na Uy hiện đã thua 7 trong số 11 trận đấu tại Champions League kể từ khi cầm quân tại M.U.

M.U (áo sáng) đang thể hiện sự thiếu bản lĩnh ở đấu trường danh giá nhất châu Âu dưới thời HLV Solskjaer

AFP

M.U dưới thời Solskjaer đã bị đánh bại bởi PSG và Barcelona 2 lần trong mùa giải 2018 - 2019 và thua 3 trong 6 trận đấu ở vòng bảng mùa trước. Theo thống kê, đến nay, M.U đã có 13% số trận thua tại Champions League, và Solskjaer chịu trách nhiệm khoảng 5% trong số đó. Chính thành tích kém cỏi này ở Champions League đã góp phần khiến nhà cái Labrokes tăng tỉ lệ cá cược của chiến lược gia này cho việc sớm bị sa thải.
Theo đó, Solskjaer hiện đang có tỉ lệ 2/1 (đặt 1 thắng 2) về việc bị sa thải trước khi mùa giải 2021 - 2022 kết thúc. Và bất chấp M.U hiện đang đứng đầu bảng Ngoại hạng Anh, nhà cầm quân này vẫn có tỉ lệ 40/1 là người đầu tiên bị sa thải tại giải.

Ronaldo (phải) lại lập công nhưng không thể giúp M.U giành chiến thắng

AFP

Solskjaer tiếp quản M.U vào tháng 12.2018 sau sự ra đi của Jose Mourinho. Nhưng đến nay cựu tiền đạo của M.U vẫn chưa giành được danh hiệu nào trên cương vị huấn luyện đội chủ sân Old Trafford sau khi thua Villarreal trong trận chung kết Europa League mùa trước.
Áp lực đã bắt đầu đè nặng lên Solskjaer trong việc mang về chiếc cúp bạc trong mùa này sau sự xuất hiện của các bản hợp đồng đắt giá là Jadon Sancho, Raphael Varane và đáng chú ý nhất là huyền thoại của M.U, Cristiano Ronaldo. Có được 10 điểm sau 4 trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, nhưng thất bại trước Young Boys một lần nữa mang lại những ký ức không vui cho những người hâm mộ “Quỷ đỏ”. Đó là việc M.U đã bị loại ở vòng bảng Champions League mùa trước sau các thất bại trước PSG, RB Leipzig và Istanbul Basaksehir.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.