“Hùm xám” nuốt “sói”

07/02/2010 09:34 GMT+7

Mùa trước, Bayern chịu thảm bại 1-5 trên sân Volkswagen trước chủ nhà Wolfsburg. Tối qua, đội bóng thành Munich đã có màn trả thù ngọt ngào khi đánh bại Wolfsburg 3-1 cũng trên sân Volkswagen.

Mùa trước, Bayern chịu thảm bại 1-5 trên sân Volkswagen trước chủ nhà Wolfsburg. Tối qua, đội bóng thành Munich đã có màn trả thù ngọt ngào khi đánh bại Wolfsburg 3-1 cũng trên sân Volkswagen.

Cảm giác chiến thắng đến với Bayern rất sớm khi ngay phút thứ 2, Robben đã chọc thủng lưới Wolfsburg. HLV Louis Van Gaal xoa tay hài lòng khi thấy Van Buyten nâng tỷ số 2-0 phút 26 và hậu vệ người Bỉ đã có bàn thứ 6 tại mùa giải cho Bayern. Sau giờ nghỉ, Ribery được đưa vào sân thay cho Olic. Tiền vệ người Pháp đã nâng tỷ số 3-0 cho Bayern vào phút 57. Bàn thắng của Ribery không có ý nghĩa nhiều về mặt chuyên môn vì lúc đó Bayern đã nắm chắc phần thắng nhưng nó có ý nghĩa rất lớn với bản thân Ribery. Đây là lần đầu tiên “gã mặt sẹo” ghi bàn cho Bayern kể từ khi bình phục chấn thương. Lần gần nhất Ribery ghi bàn cho Bayern là trong trận thắng Dortmund từ hồi giữa tháng 9 năm ngoái. Grafite ghi bàn rút ngắn cho Wolfsburg nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại. Nhờ chiến thắng thứ 10 liên tiếp, Bayern đã san bằng điểm số với Leverkusen và lúc này, họ chỉ kém Leverkusen chỉ số phụ.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.