Hủy bỏ ý tưởng Capello Index

13/05/2010 16:27 GMT+7

Học tập theo hệ thống chấm điểm cầu thủ Castrol Index của FIFA, HLV Capello cũng lên kế hoạch lập hệ thống Capello Index do tự tay ông chấm cho chính các cầu thủ của mình sau mỗi trận đấu tại World Cup.

Ảnh: Reuters

Học tập theo hệ thống chấm điểm cầu thủ Castrol Index của FIFA, HLV Capello cũng lên kế hoạch lập hệ thống Capello Index do tự tay ông chấm cho chính các cầu thủ của mình sau mỗi trận đấu tại World Cup.

Trong vòng 2 giờ sau mỗi trận đấu, điểm ông cho các cầu thủ sẽ được đưa lên một website trò chơi có thưởng. Khán giả nào dự đoán đúng cầu thủ Anh xuất sắc nhất trong trận theo thang điểm Capello chấm sẽ lĩnh thưởng.

Song FA đã nhanh chóng làm việc với Capello về ý tưởng này và ông cũng đồng ý hủy bỏ nó. Lý do là nó có thể gây đến sự mất hòa thuận trong tuyển Anh, nó có thể khiến những cầu thủ chơi không tốt bị tổn thương và vì thế, họ không thể chơi tốt trong những trận sau nữa. Những chuyện về chuyên môn, kỹ thuật nên phân tích với nhau trong đại bản doanh, chứ đưa ra ngoài dư luận thì rất rắc rối.

Lý do khác là nếu Capello thực hiện ý tưởng này, ông sẽ bị một công ty ở Na Uy kiện. Baard Dahl, ông chủ một công ty trò chơi có thưởng ở Na Uy đã gặp Capello và người cộng sự Merighi của Capello để đề xuất ý tưởng này vào tháng 5.2008. Dahl tuyên bố: “Nếu họ không hợp tác với tôi thì họ không thể làm với công ty nào khác, vì như thế là ăn cắp ý tưởng”.

Capello Index đã chạy thử 4 tuần qua với đối tượng giới hạn là các cầu thủ Chelsea, M.U, Arsenal, Tottenham, Man City, Liverpool và cầu thủ xuất sắc nhất là trung vệ King. Rất có thể Capello sẽ khởi động lại dự án này sau World Cup, tại giải Premier League mùa tới.

C.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.