Indonesia sẽ không thi đấu nếu bị chiếu tia laser

24/12/2010 23:39 GMT+7

“Tuyển Indonesia sẽ không tiếp tục thi đấu nếu bị CĐV Malaysia chiếu tia laser vào cầu thủ” - đó là tuyên bố của Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia (PSSI), ông Nurdin Halid ngay trước trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 26.12 tới, trên sân khách Bulit Jalil.

“Tuyển Indonesia sẽ không tiếp tục thi đấu nếu bị CĐV Malaysia chiếu tia laser vào cầu thủ” - đó là tuyên bố của Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia (PSSI), ông Nurdin Halid ngay trước trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 26.12 tới, trên sân khách Bulit Jalil.

Ở trận bán kết lượt đi với tuyển VN, cũng trên sân Bulit Jalil, CĐV Malaysia đã chiếu tia laser vào mặt thủ môn Tấn Trường suốt trận đấu khiến anh này mất tập trung. LĐBĐ VN cũng đã phàn nàn nhưng quá muộn. Do đó, để rút kinh nghiệm, PSSI đã cảnh báo trước để LĐBĐ Malaysia có biện pháp xử lý.

G.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.