Inter sa sút vì Sneijder?

19/02/2012 03:50 GMT+7

Rất dễ liên tưởng đến điều này, vì khi Sneijder vắng mặt do chấn thương, Inter đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng đã vùng dậy thắng 7 trận liên tiếp tại Serie A (trong đó có cả trận thắng kình địch AC Milan 1-0) để trở lại tốp đầu tràn đầy khí thế cạnh tranh ngôi vô địch. Khoảng thời gian này HLV Claudio Ranieri chuyển Inter sang lối chơi truyền thống 4-4-2, với sự xuất hiện của Alvarez đã tạo được sự ổn định cần thiết.

Rất dễ liên tưởng đến điều này, vì khi Sneijder vắng mặt do chấn thương, Inter đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng đã vùng dậy thắng 7 trận liên tiếp tại Serie A (trong đó có cả trận thắng kình địch AC Milan 1-0) để trở lại tốp đầu tràn đầy khí thế cạnh tranh ngôi vô địch. Khoảng thời gian này HLV Claudio Ranieri chuyển Inter sang lối chơi truyền thống 4-4-2, với sự xuất hiện của Alvarez đã tạo được sự ổn định cần thiết.

Sự có mặt của Sneijder dường như mang lại tai họa cho Inter khi họ bị Napoli đá văng khỏi vòng tứ kết Cúp nước Ý, thua liểng xiểng 4 trận và chỉ hòa 1 tại Serie A, khiến giờ đây rớt xuống vị trí thứ 6 với 36 điểm sau 24 vòng đấu. Tuy nhiên, không thể đổ lỗi hết cho Sneijder. Nguyên nhân sâu xa nhất là vì quan điểm không nhất quán của HLV Ranieri trong việc sử dụng và điều chỉnh chiến thuật thi đấu. Chính vị HLV này giải thích sau trận đại bại 0-3 trước Bologna (Di Vaio ghi cú đúp và Acquafresca ấn định chiến thắng cho đội khách): “Tôi đã xếp Sneijder sai vị trí và khi nhận ra sai sót, tôi phải thay đổi toàn bộ cấu trúc chiến thuật, khiến toàn đội gặp không ít trắc trở. Rõ ràng, chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm”. Thực tế đúng là vai trò của Sneijder có lúc giẫm chân lên cả vị trí của Forlan làm cho lối chơi của Inter mất cân bằng. Đây cũng là trận thua đầu tiên trên sân nhà của Inter trước đối thủ này sau 14 năm.  

CĐV Inter tỏ ra tức giận với thất bại này khi liên tục kêu gào phải mời lại HLV Jose Mourinho. Chủ tịch Inter, ông Massimo Moratti đã bỏ ra về trước 10 phút cuối trận. Dù HLV Ranieri tuyên bố không từ chức, nhưng trận gặp Marseille trên sân Velodrome giữa tuần sau tại lượt đi vòng 1/8 Champions League có thể là trận quyết định tương lai của vị HLV này tại CLB thành Milan.

Cũng ở vòng này, Napoli thắng Fiorentina 3-0 để vươn lên giành vị trí thứ 5 của Inter.

Tỷ lệ cược

- Serie A:

19.2, 21 giờ: Cesena - AC Milan: Milan chấp 1 trái, thắng 8
AS Roma - Parma: Roma chấp 1 trái, thắng 8
20.2, 2 giờ 45: Palermo - Lazio: Palermo chấp đồng nửa, thắng 8
Udinese - Cagliari: Udinese chấp nửa, thắng 8.

- Vòng 5 FA Cup:

19.2: 21 giờ: Stevenage - Tottenham: Tottenham chấp 1 trái rưỡi, thắng 9
23 giờ 30: Liverpool - Brighton: Liverpool chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 9.

- La Liga:

20.2, 3 giờ 30: Barcelona - Valencia: Barca chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 9.

 (Nguồn: Asianbookie. Trực tiếp trên K+, Star Sport)

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.