Trận đấu giữa Newcastle (phải) và Sunderland có 41.915 khán giả - Ảnh: AFP |
Theo bản tổng hợp của trang web sportingintelligence.com, nhiều khả năng số khán giả đến sân của mùa giải 2010-2011 sẽ phá kỷ lục
Dù mới chỉ khởi tranh được khoảng hai tháng nhưng những con số thống kê về lượng khán giải tại Premier League đã cho thấy những dấu hiệu rất tích cực. Thống kê của sportingintelligence.com (xem hai bảng bên cạnh) cho rằng một trong những nguyên nhân khiến lượng khán giả trung bình của các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh tăng lên là sự trở lại Premier League của Newcastle.
Đội bóng chủ sân St James’s Park có một lượng fan hâm mộ lớn và rất trung thành. Newcastle đã cùng các đội bóng mới lên hạng là West Brom và Blackpool thu hút 84.177 khán giả đến sân trong khoảng hai tháng qua. Trong khi đó, cùng thời điểm này năm ngoái, lượng khán giả của ba đội bị xuống hạng là Hull, Burnley và Portsmouth chỉ là 61.935 người.
Bên cạnh đó, đa số các đội bóng tại Premier League đều có sự tăng trưởng về lượng khán giả đến sân. Đứng đầu trong số 20 đội là Everton, khi số khán giả tăng 2,1%. Fulham, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Chelsea và Tottenham cũng đều thu hút được nhiều khán giả đến sân hơn so với thời điểm này năm ngoái. Dù vậy, có những đội bị giảm, điển hình là Wigan (12,1%), Bolton (5,1%) hay Blackburn (3,3%).
Nếu tính trung bình lượng khán giả đến sân trong khoảng hai tháng qua thì Premier League có 34.756 khán giả/ trận. Nếu so sánh với khoảng thời gian này năm ngoái, lượng khán giả ở giải Ngoại hạng Anh đã tăng 5,66%.
Các chuyên gia của sportingintelligence.com phân tích rằng càng về cuối mùa giải, lượng khán giả sẽ càng tăng. Mùa giải 2009-2010, nếu so giữa lượng khán giả của hai tháng đầu với lượng khán giả vào cuối mùa, tỷ lệ tăng là 3,82%. Vì vậy, với lượng khán giả 34.756 người/trận hiện nay, vào cuối mùa sẽ là 36.085 khán giả/trận. Khi đó, tổng số khán giả cả mùa của giải ngoại hạng sẽ là 13.712.366. Con số này sẽ phá kỷ lục 13.708.875 khán giả của mùa giải 2007-2008.
Tất nhiên, sportingintelligence.com cũng cho rằng những con số nói trên chỉ là dự đoán. Dù vậy, thống kê ban đầu cũng đã cho thấy dấu hiệu tích cực, bất chấp việc các fan M.U hay Liverpool đã lên kế hoạch tẩy chay không đến sân; bất chấp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, ngoại trừ Man City, các đội bóng còn lại đều khá im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng.
Số trung bình khán giả đến sân |
|||
CLB |
2009 | 2010 | Tăng / Giảm |
Everton | 36.659 | 37.447 | 2,1% |
Fulham | 25.098 | 25.507 | 1,6% |
Man City | 45.790 | 46.169 | 0,8% |
Arsenal | 59.576 | 59.978 | 0,7% |
Man United | 75.074 | 75.165 | 0,1% |
Chelsea | 41.375 | 41.427 | 0,1% |
Tottenham | 35.625 | 35.656 | 0,1% |
Sunderland | 38.712 | 38.650 | -0,2% |
Aston Villa | 35.491 | 35.328 | -0,5% |
Birmingham | 23.871 | 23.638 | -1% |
Wolves | 28.083 | 27.702 | -1,4% |
West Ham | 33.877 | 33.246 | -1,9% |
Liverpool | 44.049 | 43.181 | -2% |
Stoke City | 27.354 | 26.723 | -2,3% |
Blackburn | 25.756 | 24.896 | -3,3% |
Bolton | 21.932 | 20.806 | -5,1% |
Wigan | 17.627 | 15.499 | -12,1% |
Blackpool | 0 | 15.715 | 0 |
West Brom | 0 | 23.443 | 0 |
Newcastle | 0 | 45.019 | 0 |
Tổng kết |
|||
8 & 9.2009 | 8 & 9.2010 | ||
Tổng số vé được bán | 2.170.949 | 2.085.366 | |
Tổng số trận | 66 | 60 | |
Khán giả trung bình/trận | 32.893 | 34.756 | |
Cuối 09-10 | Cuối 10-11 | ||
Khán giả trung bình cả mùa | 34.157 | ||
Ước lượng | 36.085 | ||
Tổng số khán giả cả mùa | 12.977.251 | ||
Ước lượng tổng số | 13.712.366 | ||
Nguồn: Sportingintelligence.com |
Lam Hải
Bình luận (0)