Khó kiếm người thay Scholes

10/03/2010 08:41 GMT+7

Trong trận đấu hồi cuối tuần qua ở Premier League, Manchester United ra quân gặp Wolves mà không có chân sút số 1 Wayne Rooney trong đội hình. Trong suốt thời gian của trận đấu, các học trò của HLV Alex Ferguson thi đấu khá bế tắc và tưởng chừng như họ đã phải chấp nhận chỉ có một điểm. Tuy nhiên, ở phút 72, lão tướng Paul Scholes đã ghi bàn thắng duy nhất giúp M.U qua mặt Chelsea trên bảng xếp hạng.

Ảnh: Reuters

Trong trận đấu hồi cuối tuần qua ở Premier League, Manchester United ra quân gặp Wolves mà không có chân sút số 1 Wayne Rooney trong đội hình. Trong suốt thời gian của trận đấu, các học trò của HLV Alex Ferguson thi đấu khá bế tắc và tưởng chừng như họ đã phải chấp nhận chỉ có một điểm. Tuy nhiên, ở phút 72, lão tướng Paul Scholes đã ghi bàn thắng duy nhất giúp M.U qua mặt Chelsea trên bảng xếp hạng.

Đó là bàn thắng thứ 100 mà Scholes ghi được trong màu áo M.U ở Premier League. Với 436 lần ra sân và ghi được 100 bàn, trong khi vị trí thi đấu là tiền vệ, rõ ràng thành tích của Scholes rất ấn tượng. Về mặt ghi bàn, hiện chỉ có Steven Gerrard của Liverpool là có khả năng đuổi kịp thành tích của Scholes. Hiện đội trưởng của Liverpool đã có 77 bàn trong 356 trận.

Vấn đề đối với HLV Ferguson hiện nay là Scholes hiện đã lớn tuổi (35 tuổi). Khoảng thời gian anh gắn bó với màu áo M.U không còn lâu nữa. Sir Alex sẽ phải tìm một cầu thủ thay thế anh trong thời gian tới. Tuy nhiên, điều này là không dễ.

Kể từ khi lên đội một của M.U vào năm 1994, Scholes luôn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của “Quỷ đỏ”. Anh chính là người cầm trịnh ở tuyến giữa, phân phối bóng cho hàng tiền đạo và khi cần thiết có thể ghi bàn. Scholes nổi danh với những cú sút như trái phá ngoài vòng cấm địa. Không chỉ vậy, dù không có thể hình lý tưởng (chỉ cao 1m70) nhưng khả năng ghi bàn bằng đầu của Scholes rất tốt.

Chính vì vậy, Zinedine Zidane từng nhận xét rằng: “Scholes là đối thủ khó chơi nhất của tôi. Anh ấy chính là cầu thủ Anh tài năng nhất trong thế hệ của mình”.

Trong đội hình M.U hiện nay, có thể thấy không có cầu thủ nào sở hữu những tố chất như Scholes. Michael Carrick, Darren Fletcher và Owen Hargreaves là những tiền vệ đánh chặn thuần túy. Anderson là người khả dĩ nhất có thể thay thế Scholes. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil vẫn còn phải học hỏi nhiều. Anderson đã nhiều lần được Sir Alex sử dụng trong mùa giải này nhưng những màn trình diễn của anh vẫn chưa thể thuyết phục nhà cầm quân người Scotland.

Rạng sáng mai, nhiều khả năng  Scholes sẽ tiếp tục có mặt trong đội hình M.U trong trận lượt về với Milan ở vòng knock-out Champions League. Với việc Rooney không có được thể lực tốt nhất cũng như Berbatov xuống phong độ, chắc chắn Sir Alex đang hy vọng tiền vệ 35 tuổi này tiếp tục có những màn trình diễn ấn tượng.

Paul Scholes

Ngày sinh: 16.11.1974

Vị trí thi đấu: Tiền vệ trung tâm

CLB: Manchester United

Thành tích: Thi đấu tổng cộng 633 trận, ghi 148 bàn thắng

L.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.