Không còn giao hữu bóng đá quốc tế từ năm 2016

14/11/2013 07:30 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và châu Âu (UEFA) mới công bố một bản kế hoạch phát triển mới cho các đội tuyển quốc gia trong giai đoạn từ năm 2016 trở đi. Theo đó, FIFA và UEFA muốn các đội bóng hạn chế tối đa, tiến tới loại bỏ hoàn toàn những trận giao hữu quốc tế từ năm 2016.

(TNO) Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và châu Âu (UEFA) mới công bố một bản kế hoạch phát triển mới cho các đội tuyển quốc gia trong giai đoạn từ năm 2016 trở đi. Theo đó, FIFA và UEFA muốn các đội bóng hạn chế tối đa, tiến tới loại bỏ hoàn toàn những trận giao hữu quốc tế từ năm 2016.

>> FIFA bắt buộc VFF phải Đại hội thường niên
>> Chế giễu Ronaldo, chủ tịch FIFA hứng cơn bão chỉ trích
>> UEFA chỉ tin trọng tài, không tin công nghệ

 
Các trận giao hữu vốn là một nguồn thu nhập lớn cho các Liên đoàn - Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, FIFA cũng tuyên bố sẽ điều chỉnh lại phương pháp xếp hạng đang được sử dụng ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, những đội tuyển quốc gia sẽ đưa chia nhỏ thành nhiều cấp bậc khác nhau, sau đó xếp lịch thi đấu cho các đội tuyển trong từng cấp bậc.

Kế hoạch này nhận được sự ủng hộ của đông đảo các CLB trên thế giới, bởi khi những đội tuyển quốc gia ít thi đấu giao hữu hơn, các cầu thủ của họ cũng ít phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia hơn, những nguy cơ suy giảm thể lực và chấn thương cũng giảm đáng kể...

Tuy vậy, kế hoạch của FIFA và UEFA cũng đã vấp phải một số phản đối từ các Liên đoàn bóng đá thành viên. Theo đó, ở thời điểm hiện nay, các trận giao hữu vốn là một nguồn thu nhập lớn cho các Liên đoàn (một trận giao hữu của tuyển Tây Ban Nha có thể thu về 2-3 triệu euro). Nếu loại bỏ hoàn toàn giao hữu quốc tế, chắc chắn các Liên đoàn thành viên sẽ bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tài chính.

Ngoài ra, việc phân chia cấp bậc cho các đội tuyển quốc gia và chỉ cho phép một đội tuyển thi đấu với các nước khác trong khuôn khổ cấp bậc của mình cũng sẽ gây ra nhiều bất cập, bởi các đội tuyển ít được cọ xát với những nền bóng đá phát triển hơn. Điều này có thể dẫn đến tình trạng phân hóa dữ dội về trình độ chuyên môn giữa các quốc gia trên thế giới.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.