Khúc xương khó nuốt Malawi

11/01/2010 10:14 GMT+7

Với việc giành chiến thắng trước Ai Cập trong trận play-off ở bảng C vòng loại World Cup 2010, Algeria lần đầu tiên trở lại với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1986.

Các cầu thủ Algeria có những mâu thuẫn trước khi vào CAN - Ảnh: Reuters

Với việc giành chiến thắng trước Ai Cập trong trận play-off ở bảng C vòng loại World Cup 2010, Algeria lần đầu tiên trở lại với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1986.

Những tưởng “Bầy cáo sa mạc” sẽ bước vào CAN 2010 với khí thế bừng bừng để chuẩn bị cho World Cup thì nội bộ của đội bóng này lại xuất hiện những vết nứt. HLV Rabah Saadane, người có công lớn trong việc giúp Algeria giành vé đến Nam Phi đang mâu thuẫn với chính các học trò. Theo thông tin từ báo chí Algeria thì nhiều khả năng Saadane sẽ từ chức sau khi CAN 2010 kết thúc.

Không chỉ vậy, tin xấu còn đến với tuyển Algeria khi thủ môn số 1 của đội, Lounes Gaouaoui sẽ không thể sát cánh cùng các đồng đội tại Angola khi vừa phải phẫu thuật chứng viêm ruột thừa.

Trong khi đó, Malawi đến với CAN 2010 với tâm lý hoàn toàn thoải mái bởi họ không có gì để mất khi chỉ được xem là kẻ ngoài cuộc trước những đối thủ cùng bảng A như chủ nhà Angola, Mali và Algeria. Tuy nhiên, đội bóng nào xem thường Malawi có thể sẽ phải trả giá. Trong trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho CAN 2010, Malawi đã khiến Ghana phải rất vất vả trong trận đấu có tỉ số hòa 0-0.

Đội hình dự kiến

Malawi (4-4-2): Sanudi - Chavula, Kamanga, Mponda, Sangala - Mgangira, Ng’ambi, Kamwendo, Ngwira - Kanyenda, Zakazaka

Algeria (4-4-2): Chaouchi - Bougherra, Belhadj, Yahia, Raho - Ziani, Mansouri, Lemmouchia, Matmour - Ghezzal, Saïfi

Dự đoán: Hòa 1-1.

H.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.