Kỷ lục đặc biệt của ”Người đặc biệt”

19/02/2011 22:41 GMT+7

Theo thống kê của trang ESPNsoccernet, ông Jose Mourinho (ảnh) trong gần 9 năm qua khi làm HLV cho 4 CLB FC Porto, Chelsea, Inter Milan và hiện nay là Real Madrid, đã tạo nên một kỷ lục mà khó có nhà cầm quân nào sánh được khi đều bất bại trong các trận đấu trên sân nhà ở 4 giải VĐQG khác nhau.

Ảnh: AFP

Theo thống kê của trang ESPNsoccernet, ông Jose Mourinho (ảnh) trong gần 9 năm qua khi làm HLV cho 4 CLB FC Porto, Chelsea, Inter Milan và hiện nay là Real Madrid, đã tạo nên một kỷ lục mà khó có nhà cầm quân nào sánh được khi đều bất bại trong các trận đấu trên sân nhà ở 4 giải VĐQG khác nhau.

Cụ thể, khi còn dẫn dắt Porto với 38 trận trên sân nhà thì thắng 36, hòa 2. Chelsea (60) thắng 46, hòa 14; Inter (38) thắng 29, hòa 9, và Real hiện 11 trận và đều thắng 11. Như vậy, tính tổng cộng Mourinho đã có 147 trận đấu trên sân nhà với các CLB khác nhau, giành được 122 chiến thắng, 25 hòa, ghi được 331 bàn và để lọt lưới 87 bàn. Một bảng thành tích có một không hai.

Vậy điều gì đã giúp ông Mourinho tạo nên được chiến tích này? Theo bình luận viên David Pleat của kênh BBC Radio 5: "Một đặc điểm mang lại sự thành công cho Mourinho chính là nhờ sự chu đáo trong công việc chuẩn bị cho trận đấu. Ông ấy rất nghiêm túc, nghiên cứu kỹ lối đá và đánh giá đúng thực chất của từng đối phương, cũng như luôn tạo dựng một niềm tin đối với các cầu thủ. Những gì đã diễn ra ở Chelsea, Inter chứng minh cho điều đó".

Cũng theo Pleat: "Sở dĩ Mourinho có cách huấn luyện khác với phần lớn các HLV hiện nay, là ông ấy luôn ý thức mình phải làm việc chăm chỉ hơn do xuất phát không phải là một cầu thủ chuyên nghiệp. Chính nhờ nỗ lực đó, Mourinho đã có được một sự nghiệp xuất sắc và có thể xếp ngang hàng với các HLV tiền bối như Valeri Lobanovski (Ukraine), Bela Guttmann (Hungaria), Helenio Herrera và Arrigo Sacchi (Ý), Rinus Michels hay Louis van Gaal (Hà Lan)…".

Mặc dù vậy, một số ý kiến khác cho rằng phần nào đó Mourinho gặp may vì đã đến làm việc cho các CLB có tiềm lực mạnh về tài chính và các ông chủ chịu chi, nên đội bóng luôn có lực lượng rất mạnh đã góp phần mang lại sự thành công cho HLV này. Tuy nhiên, có một ngoại lệ là khi dẫn dắt FC Porto vô địch Champions League mùa bóng 2003 - 2004, đội bóng Bồ Đào Nha này có lực lượng không mạnh, nhưng nhờ tài trí của Mourinho đã thẳng tiến đến trận chung kết và đăng quang. Mùa bóng 2009 - 2010, Mourinho cũng giúp Inter vô địch Champions League dù CLB này có lúc gặp khủng hoảng về niềm tin. Đó được xem là 2 điểm sáng trong sự nghiệp của Mourinho. 

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.