La Liga trước nguy cơ bị hoãn

18/08/2011 23:21 GMT+7

Hôm nay sẽ tiếp tục diễn ra cuộc thương thảo mang tính quyết định giữa Ban tổ chức các giải VĐQG Tây Ban Nha (LFP) và Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha (AFE), liệu xem hai bên có giải quyết được bất đồng về thỏa thuận tiền lương để La Liga diễn ra như dự định vào cuối tuần này hay không.

Hôm nay sẽ tiếp tục diễn ra cuộc thương thảo mang tính quyết định giữa Ban tổ chức các giải VĐQG Tây Ban Nha (LFP) và Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha (AFE), liệu xem hai bên có giải quyết được bất đồng về thỏa thuận tiền lương để La Liga diễn ra như dự định vào cuối tuần này hay không.

Tuy nhiên, nguy cơ bị hoãn là điều khó tránh khỏi, vì sau một hiệp đàm phán hồi giữa tuần này, cả LFP và AFE vẫn tồn tại một sự bất đồng rất lớn. AFE tỏ ra rất cương quyết khi khẳng định nếu đòi hỏi quyền lợi không được đáp ứng 100%, cầu thủ của 42 CLB (ở 2 hạng đấu gồm La Liga và Segunda Division) do họ quản lý sẵn sàng không thi đấu vòng mở màn cuối tuần này. Thậm chí, họ còn dọa sẽ đình công luôn vòng đấu thứ 2 nếu giữa hai bên vẫn không giải quyết được bất đồng. Trước đó, AFE đòi LFP phải lập một quỹ lương nhằm đảm bảo để trả cho cầu thủ trong trường hợp CLB gặp khó khăn về tài chính và lâm vào cảnh phá sản…

 
Các cầu thủ đang ủng hộ quyết định hoãn vòng đầu tiên La Liga - Ảnh: Reuters 

Hiện có nhiều CLB tại các giải VĐQG Tây Ban Nha vì ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã lâm vào cảnh nợ nần và phải xin bảo hộ phá sản, cụ thể đã có ít nhất 6 CLB tại La Liga lâm vào tình cảnh này là Racing Santander, Real Mallorca, Real Zaragoza và 3 CLB vừa thăng hạng là Real Betis, Rayo Vallecano và Granada. Trong khi đó, AFE cũng cho biết, kết thúc mùa giải trước nhiều CLB đến nay vẫn còn nợ lương khoảng 200 cầu thủ với số tiền ước tính lên tới 50 triệu euro. AFE muốn tình trạng này chấm dứt ngay trong mùa bóng 2011-2012, và đề xuất LFP lập ngay quỹ lương trả cho cầu thủ để bảo đảm quyền lợi. Tuy nhiên, dù LFP nhượng bộ và rất cố gắng vẫn chỉ đáp ứng khoảng 80% yêu cầu (chừng 40 triệu euro). Hiện AFE còn chờ tham khảo thêm ý kiến từ các cầu thủ thuộc 2 CLB lớn là Barcelona và Real Madrid rồi mới chính thức ra thông báo đình công vòng đấu mở màn các giải VĐQG Tây Ban Nha dự định khởi tranh cuối tuần này.

Nếu nguy cơ đình công thành hiện thực, thì đây sẽ là cuộc đình công lần thứ tư trong lịch sử giải VĐQG Tây Ban Nha và là lần đầu tiên kể từ năm 1984.

T.Quyết 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.