Lại “nóng” vụ bản quyền truyền hình EPL

13/07/2013 03:20 GMT+7

Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) Đỗ Quý Doãn cho biết ý kiến về vụ bản quyền giải Ngoại hạng Anh (EPL) mùa 2013 - 2016: "Cần sớm thống nhất một phương án, các đài khác sẽ đóng góp về bản quyền với K+ ở mức độ nào, mỗi bên chịu một chút sao cho khoảng cách giữa các bên ở mức ngắn nhất. Bộ chỉ đứng ra giải quyết khi các bên đã ngồi lại với nhau thỏa thuận được phương án chia sẻ bản quyền EPL”. Theo đề nghị của Bộ, K+ sẽ phải chia sẻ một phần bản quyền trên hạ tầng của các đài khác, song không ép K+ phải chia sẻ miễn phí.

Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) Đỗ Quý Doãn cho biết ý kiến về vụ bản quyền giải Ngoại hạng Anh (EPL) mùa 2013 - 2016: "Cần sớm thống nhất một phương án, các đài khác sẽ đóng góp về bản quyền với K+ ở mức độ nào, mỗi bên chịu một chút sao cho khoảng cách giữa các bên ở mức ngắn nhất. Bộ chỉ đứng ra giải quyết khi các bên đã ngồi lại với nhau thỏa thuận được phương án chia sẻ bản quyền EPL”. Theo đề nghị của Bộ, K+ sẽ phải chia sẻ một phần bản quyền trên hạ tầng của các đài khác, song không ép K+ phải chia sẻ miễn phí.

Trên trang ICT News với cơ quan chủ quản là Bộ TT-TT, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cũng cho rằng, VTV không thể can thiệp với phía nước ngoài nhưng VTV vẫn có quyền sở hữu về hạ tầng, K+ đang kinh doanh dịch vụ trên hạ tầng của VTV, do đó VTV phải có trách nhiệm trong việc tìm phương án hài hòa cho các đài khác.

Hôm qua 12.7, Cục Quản lý phát thanh truyền hình thông tin điện tử của Bộ đã có văn bản do Cục trưởng Huỳnh Vĩnh Bảo ký, chỉ đạo Hiệp hội Truyền hình trả tiền, ban đàm phán cần nhóm họp gấp vì tình hình EPL đang có diễn biến phức tạp. Cục đề nghị các bên báo cáo kết quả giải quyết bằng văn bản về Cục trước ngày 17.7.

Trung Ninh

>> VTV cho phép K+ được phát sóng giải Ngoại hạng Anh
>> VTV sẽ “chốt” vụ bản quyền EPL
>> VTV vẫn muốn chia sẻ gói độc quyền truyền hình EPL

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.