Lại tranh cãi về bàn thắng

27/11/2012 03:00 GMT+7

Áp lực đã được nới lỏng cho HLV Massimiliano Allegri sau khi AC Milan vượt qua đội đầu bảng Juventus với tỷ số 1-0 ở trận đấu vòng 14 Serie A.

Áp lực đã được nới lỏng cho HLV Massimiliano Allegri sau khi AC Milan vượt qua đội đầu bảng Juventus với tỷ số 1-0 ở trận đấu vòng 14 Serie A.

Sự trở lại của tiền đạo Robinho sau thời gian dài chấn thương để cùng sát cánh với tài năng trẻ Stephan El Shaarawy và Kevin Prince Boateng đã giúp hàng công của đội chủ sân San Siro chơi khởi sắc hơn mặc dù bàn thắng đến từ một tình huống gây tranh cãi ở phút 31.

Robinho là người sút thắng quả phạt 11 m, nhưng trước đó AC Milan được hưởng quả phạt đền nhờ một quyết định sai lầm của trọng tài. Pha quay chậm của truyền hình cho thấy bóng không chạm tay của Mauricio Isla (Juventus) từ pha đánh đầu của Antonio Nocerino (AC Milan) trong vòng cấm.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp trận này lại có tranh cãi. Năm qua Muntari (AC Milan) đã ghi bàn vào lưới Juventus nhưng không được công nhận giúp Juve cuối cùng cầm chân Milan.

Với thất bại thứ 2 này, “Lão phu nhân thành Turin” chỉ còn hơn Inter Milan và Fiorentina 4 điểm (32 so với 28) mở ra cơ hội tranh đua ráo riết trong các vòng tới.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.