Lampard: “Đây không phải là thời điểm lý tưởng thi đấu giao hữu”

07/08/2010 08:51 GMT+7

Sau một loạt những lời phản đối từ các HLV, đến lượt các ngôi sao của tuyển Anh như Frank Lampard, John Terry, Steven Gerrard, Gareth Barry... cũng lên tiếng chỉ trích lịch thi đấu giao hữu quốc tế quá vô lý của LĐBĐ Anh (FA), khi nó diễn ra đúng 3 ngày trước khi mùa giải mới Premier League chính thức khởi tranh.

Lampard lo ngại dính chấn thương không đáng - Ảnh: AFP

Sau một loạt những lời phản đối từ các HLV, đến lượt các ngôi sao của tuyển Anh như Frank Lampard, John Terry, Steven Gerrard, Gareth Barry... cũng lên tiếng chỉ trích lịch thi đấu giao hữu quốc tế quá vô lý của LĐBĐ Anh (FA), khi nó diễn ra đúng 3 ngày trước khi mùa giải mới Premier League chính thức khởi tranh.

“Đây rõ ràng không phải là thời điểm lý tưởng cho một trận giao hữu”, tiền vệ Lampard phát biểu với Guardian, “Tôi chỉ mới trở lại tập luyện được hơn 1 tuần và rất nhiều CLB khác cũng ở trong hoàn cảnh tương tự sau World Cup. Tất cả các đội bóng đều muốn có những cầu thủ tốt nhất cho trận mở màn mùa bóng mới. Nhưng tuyển Anh cũng cần có kế hoạch để chuẩn bị cho vòng loại Euro 2012. Vào thời điểm hiện tại, tôi chỉ vui mừng khi được trở lại Chelsea. Nhưng trận đấu với Hungary đã được lên lịch từ trước (11.8.2010) và là một cầu thủ chuyên nghiệp, bạn phải đi và chơi cho ĐTQG”.

Về phía đội trưởng của Liverpool - Steven Gerrard, ý tưởng đá trận giao hữu với thời điểm này là “rất lố bịch”. “Tất cả chỉ vì nỗi lo thêm một lần nữa vắng mặt ở Euro. Chúng tôi không thi đấu tốt ở World Cup, không có nghĩa sẽ lơ là ở các giải khác. Nhưng nên nhớ đây chỉ là trận giao hữu và đặc biệt hơn nó diễn ra vào thời điểm chẳng ai muốn nó xảy ra”, Gerrard nói. Còn đội trưởng của Chelsea, John Terry, nói rất ngắn gọn: “FA luôn có những ý tưởng rất... trời ơi!”. Dự kiến HLV Fabio Capello sẽ công bố danh sách triệu tập vào ngày mai và bổ sung thêm sau trận tranh Community Shield Cup giữa M.U và Chelsea.

B.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.