Lần thứ 3 may mắn cho Van Gaal ?

19/08/2021 07:45 GMT+7

Louis Van Gaal đã trở thành nhà cầm quân thứ 2 đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan khi lần thứ 3 trong vòng hơn 2 thập niên trở lại dẫn dắt đoàn quân áo da cam.

Trước vị tướng 70 tuổi này là ông Dick Advocaat cũng đã 3 lần nắm tuyển Hà Lan vào các năm 1992 - 1994, 2002 - 2004 và 2017. Ông Advocaat đã khá thành công trong 2 lần đầu đều với chu kỳ 2 năm (1992 - 1994, 2002 - 2004) khi cùng Hà Lan vào tứ kết World Cup 1994 và bán kết EURO 2004, nhưng đến lần thứ 3 vào năm 2017 thì lại kết thúc sớm khi không thể giành quyền dự World Cup 2018. Ông Van Gaal cũng có vài trùng hợp khi chu kỳ tương tự 2 năm (2000 - 2002, 2012 - 2014) và cũng đã đưa Cơn lốc màu da cam giành hạng ba World Cup 2014 tại Brazil, nhưng trước đó lại không thể giành quyền dự World Cup 2002. Thế nên trong lần quay lại thứ 3 này, nhiều người yêu thích bóng đá Hà Lan tự hỏi liệu chu kỳ của ông sẽ kéo dài bao lâu?
Van Gaal vốn là người rất tự tin, đôi khi cũng tự phụ khi ông thẳng thắn trong cuộc họp báo hôm qua rằng ông quay lại vì yêu nước, vì muốn phục vụ bóng đá Hà Lan chứ không cần danh vọng và nếu đặt ông vào cương vị lãnh đạo LĐBĐ Hà Lan thì cũng phải tìm đến ông để làm HLV trưởng chứ không thể trao cho một người trẻ nào khác. Đơn giản theo ông là đội tuyển không còn nhiều thời gian khi vòng loại World Cup đã đến gần, cần người dẫn dắt có kinh nghiệm và ông chính là chọn lựa tốt nhất ở tuổi 70. Khi được chất vấn liệu có đủ sức vực dậy một Hà Lan đã suy sụp sau thất bại ở EURO vừa rồi hay không? Van Gaal bộc bạch sẽ làm cho đội bóng thay đổi không chỉ hay hơn thời ông dẫn dắt gần 10 năm trước mà còn quyết lấy lại hình ảnh Cơn lốc màu da cam tưng bừng tại Qatar cuối năm tới cũng như hướng đến ngôi vô địch World Cup 2022.
Có thể tin Van Gaal nói được sẽ làm được, vì ông vốn là một người rất giỏi trong việc trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Điều này ông đã từng làm khi còn dẫn dắt Ajax, Barcelona, Bayern Munich và M.U, huống chi Hà Lan hiện nay là đội bóng rất trẻ và ông cũng sẽ sử dụng lại phần lớn số cầu thủ đã từng được Frank De Boer triệu tập tại vòng chung kết EURO hồi 2 tháng trước. Thời gian sẽ chứng minh liệu lần quay lại thứ 3 này của Van Gaal có thành công hay không, có vượt qua được bản tính khá bảo thủ và cứng nhắc về chiến thuật cũng như cách dùng người hay không? 3 trận sắp tới vào đầu tháng 9 trước Na Uy tại Oslo (1.9), Montenergo tại Eindhoven (4.9) và Thổ Nhĩ Kỳ tại Amsterdam (7.9) sẽ phần nào có đáp án cho câu hỏi ông có thật sự phù hợp với tuyển Hà Lan hay lại rơi vào bi kịch như Advocaat.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.