Lão tướng 37 tuổi nhấn chìm Milan

10/03/2014 00:55 GMT+7

Tưởng như đang trên đường hồi sinh dưới bàn tay của tân HLV Seedorf, nhưng AC Milan vẫn cho thấy sự không ổn định của họ trong mùa này, nhất là khi đội hình thiếu chiều sâu lực lượng và vẫn chơi tấn công với đội hình dâng cao nhưng luôn ít cảnh giác và hay mất tập trung trước các đối thủ đá phòng ngự phản công kín kẽ.

Tưởng như đang trên đường hồi sinh dưới bàn tay của tân HLV Seedorf, nhưng AC Milan vẫn cho thấy sự không ổn định của họ trong mùa này, nhất là khi đội hình thiếu chiều sâu lực lượng và vẫn chơi tấn công với đội hình dâng cao nhưng luôn ít cảnh giác và hay mất tập trung trước các đối thủ đá phòng ngự phản công kín kẽ.

Điều này thể hiện trong trận thua Udinese 0-1 ở vòng 27 Serie A rạng sáng qua. HLV Seedorf đã dưỡng chân cho bộ đôi Kaka - Balotelli và cả Taarabt cho trận chiến lượt về Champions League với

Atletico, chỉ sử dụng bộ tứ Robinho, Pazziri, Honda và Birsia nhưng chính điều đó làm cho hàng công trở nên thiếu mạnh mẽ và gắn kết. Khi tấn công hoài không ghi bàn sẽ dẫn đến áp lực cũng như sự khinh suất. Với kinh nghiệm dày dặn, lão tướng 37 tuổi Di Natale của Udinese đã tận dụng điều này trừng phạt Milan bằng bàn thắng duy nhất ở phút 69. Trận thua khiến Milan vẫn giậm chân ở hạng 11 với 35 điểm, xa dần cơ hội giành suất dự Europa League mùa tới.

Các kết quả tối qua: Juventus - Fiorentina 1-0, Bologna - Sassuolo 0-0, Chievo - Genoa 1-0, Inter - Torino 1-0, Lazio - Atalanta 0-1, Parma - Helas Verona 2-0, Sampdoria - Livorno 4-2.

Đ.K - T.Ng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.