LĐBĐ Malaysia dùng cầu thủ ngoại nhập tịch để lấy ngôi vương Đông Nam Á

Giang Lao
Giang Lao
30/06/2020 16:23 GMT+7

Trả lời phỏng vấn tờ New Straits Times số ra ngày 30.6, Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Wira Yusoff Mahadi cho biết rất cần thêm nguồn giới thiệu từ người hâm mộ để nhập tịch thêm cầu thủ ngoại.

Mục tiêu của chương trình này là FAM muốn tuyển Malaysia thật mạnh để tranh ngôi vương Đông Nam Á với tuyển Việt Nam ở giải AFF Cup cuối năm nay, cũng như các trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ở bảng G.
Bên cạnh đó, tuyển Malaysia với nhiều ngoại binh cũng đặt kỳ vọng lấy suất dự vòng chung kết Asian Cup 2023, giải đấu mà lần gần nhất họ tham dự trong tư cách đồng chủ nhà với Indonesia, Thái Lan và Việt Nam từ năm 2007.
Hiện tuyển Malaysia đã nhập tịch thêm 3 cầu thủ ngoại, và đều do ông Wira Yusoff Mahadi - cũng là người phụ trách Chương trình nhập tịch cầu thủ ngoại của FAM - đứng sau hỗ trợ. Đó là tiền đạo Mohamadou Sumareh người gốc Gambia, trung vệ Liridon Krasniqi người gốc Kosovo và hậu vệ Marcel Kalonda người Zambia.
Trong 3 cầu thủ nhập tịch này, Sumareh và Krasniqi không có gốc gác gì người Malaysia, nhưng thoả điều kiện nhập tịch của LĐBĐ thế giới (FIFA) nhờ thi đấu và sinh sống tại Malaysia trên 5 năm, cũng như thế hiện khát vọng thi đấu cho “Harimau Malaya” (biệt danh của tuyển Malaysia).
Còn cầu thủ vừa hoàn tất nhập tịch Kalonda, 22 tuổi, hiện thi đấu cho CLB Zesco United ở Zambia, nhưng có người hâm mộ giới thiệu nên được FAM thuyết phục nhập tịch vì có ông bà là người gốc Malaysia đến từ Sabah.

Ông Wira Yusoff Mahadi, người phụ trách Chương trình nhập tịch cầu thủ ngoại của FAM

NST

Sắp tới, trừ Sumareh đã được triệu tập vào tuyển Malaysia từ năm 2018, hiện có 19 lần khoác áo và ghi 6 bàn, thì 2 cầu thủ còn lại nếu được HLV Tan Cheng Hoe gọi cũng sẽ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển nước này. Các cầu thủ này sẽ tăng sức mạnh đáng kể cho Malaysia ở các trận ở vòng loại World Cup khu vực châu Á bảng G gặp UAE và tuyển Việt Nam trong tháng 10.
Krasniqi và Kalonda đều có chiều cao từ 1m88, và chơi tốt ở các vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự, sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội hình thi đấu của HLV Tan Cheng Hoe.
Số cầu thủ này, cùng những cầu thủ Malaysia đã nhập tịch trước đó có gốc gác từ Úc, Anh và Singapore như Brendan Gan, Matthew Davies, La'Vere Corbin-Ong và Dominic Tan cũng giúp tuyển Malaysia mỗi lúc càng trở nên đa sắc tộc hơn.
Đến nỗi, nhiều người dùng mạng xã hội Twitter ở Malaysia bày tỏ lo ngại đội tuyển nước này ngày càng không giống tuyển Malaysia đích thực mà như là một đội tuyển hợp chủng quốc. 

Marcel Kalonda, cầu thủ mới nhất FAM vừa nhập tịch

Chụp màn hình 

Báo chí Malaysia như tờ Harian Metro cũng bày tỏ sự lo ngại việc nhập tịch ồ ạt của FAM hiện nay, bao gồm cầu thủ ngoại 100% và cầu thủ ngoại có gốc gác, chỉ giúp tuyển Malaysia giành thành tích trước mắt. 

Trung vệ Liridon Krasniqi người gốc Kosovo cũng hoàn tất nhập tịch Malaysia đầu năm nay

FAM

Trong khi phía sau sự kế thừa là một khoảng trống mênh mông vì đã bỏ qua sự đầu tư vào các Học viện đào tạo cầu thủ trẻ của Malaysia. Hơn nữa, việc này cũng như khiến các CLB mỗi lúc xa cách với FAM hơn vì cầu thủ người Malaysia sẽ càng khó lên tuyển do khó tranh chấp được vị trí với các cầu thủ ngoại nhập tịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.