LĐBĐ Trinidad&Tobago “xù” tiền thưởng

20/09/2010 09:07 GMT+7

Một nhóm 13 cầu thủ thuộc đội tuyển Trinidad & Tobago dự World Cup 2006 đã nhờ đến tòa án đòi lại công bằng, vì các quan chức LĐBĐ nước này (TTFF) đến nay vẫn không chịu chi trả khoản tiền thưởng đã hứa.

Phó chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch LĐBĐ CONCACAF - Jack Warner (trái) - Ảnh: Reuters

Một nhóm 13 cầu thủ thuộc đội tuyển Trinidad & Tobago dự World Cup 2006 đã nhờ đến tòa án đòi lại công bằng, vì các quan chức LĐBĐ nước này (TTFF) đến nay vẫn không chịu chi trả khoản tiền thưởng đã hứa.

Trở lại thời điểm trước vòng loại World Cup 2006, ông Jack Warner - Phó chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch LĐBĐ CONCACAF, thay mặt cho một phái đoàn của TTFF thương lượng với các tuyển thủ quốc gia, rằng họ sẽ được chia thưởng theo phần trăm tổng thu nhập của TTFF từ thành tích của đội tuyển. Với thành tích lọt vào VCK tại Đức, “Các chiến binh Soca” đã đem về cho TTFF ước tính hơn 20 triệu USD (gấp 10 lần con số dự tính của TTFF). Nhưng sau đó, ông Jack Warner và các quan chức TTFF chỉ đề nghị mức thưởng…500 USD/mỗi cầu thủ.

Đáng nói hơn, FIFA không hề có động thái nào can thiệp vào sự việc bất công này. Quá bức xúc, các cầu thủ đã đệ đơn kiện lên tòa án vùng Port of Spain. Kết quả, tuần rồi tòa đã xử thắng cho các cầu thủ, buộc TTFF phải chi trả phần tiền thưởng đã hứa. Tuy nhiên, đến nay TTFF vẫn chưa chịu thi hành án dù đã quá thời hạn.

N.C (Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.