Lên chức mà không vui

04/02/2010 09:21 GMT+7

Để được giữ chiếc băng đội trưởng một CLB không phải chuyện dễ. Hơn hết, cầu thủ được giao vai trò đội trưởng chính là “đầu tàu” của đội bóng. Do vậy, việc giữ chiếc băng thủ quân có thể xem là một vinh dự trong đời cầu thủ. Nhưng với Riccardo Montolivo lại là một ngoại lệ. Tiền vệ 25 tuổi người Ý vừa miễn cưỡng nhận chiếc băng đội trưởng Fiorentina.

Montolivo sẽ đóng vai trò quan trọng hơn tại Fiorentina

Để được giữ chiếc băng đội trưởng một CLB không phải chuyện dễ. Hơn hết, cầu thủ được giao vai trò đội trưởng chính là “đầu tàu” của đội bóng. Do vậy, việc giữ chiếc băng thủ quân có thể xem là một vinh dự trong đời cầu thủ. Nhưng với Riccardo Montolivo lại là một ngoại lệ. Tiền vệ 25 tuổi người Ý vừa miễn cưỡng nhận chiếc băng đội trưởng Fiorentina.

Vừa qua, Dario Dainelli và Martin Jorgensen, những đội trưởng của Fio trước đây, đã chia tay CLB để tìm một thử thách mới. Việc này khiến HLV Cesare Prandelli buộc phải trao băng đội trưởng cho Montolivo và thủ môn Sébastien Frey làm đội phó. Hiển nhiên, điều này khiến Motolivo không cảm thấy hài lòng. “Thật không may khi tôi phải giữ băng đội trưởng lúc này. Dario và Martin là những cầu thủ có tiếng nói rất quan trọng trong phòng thay đồ trước trận đấu. Thiếu vắng họ là mất mát lớn của CLB”, Montolivo cho biết.

Thoạt đầu, nhiều người hẳn nghĩ thủ môn Sébastien Frey sẽ đeo băng đội trưởng của Fio bởi tuổi đời của anh lớn hơn Montolivo. Song, ở khía cạnh  chuyên môn, việc Montolivo giữ băng đội trưởng Fiorentina sẽ mang đến lợi ích cho CLB. Montolivo là một tiền vệ, điều này đồng nghĩa tầm bao quát trên sân của anh rộng hơn so với Frey. HLV Prandelli hẳn đã suy tính điều này khi đưa ra quyết định như trên.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.