Liverpool - Kẻ về nhì vĩ đại nhất

13/05/2019 09:02 GMT+7

Kết thúc mùa giải với 97 điểm nhưng cơn khát danh hiệu vô địch Premier League từ năm 1990 của Liverpool vẫn tiếp tục kéo dài.

Đã không có bất ngờ nào xảy ra trong loạt trận cuối của Premier League mùa giải này diễn ra đêm qua (12.5, giờ VN). Man City, dù bị Brighton & Hove Albion chọc thủng lưới trước, vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 4-1 và bảo vệ thành công ngôi vô địch.
[VIDEO] LIVERPOOL LÀ NHÀ Á QUÂN ẤN TƯỢNG NHẤT LỊCH SỬ
Kết quả đó khiến cho chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Wolves trở thành vô nghĩa. Với 97 điểm sau 38 trận đấu, đội chủ sân Anfield vẫn phải nhìn Man City giơ cao chức vô địch.

tin liên quan

HLV Klopp: 'Không dễ đọ lại Man City nhưng Liverpool vẫn đi tiếp đến Madrid'
Sau khi bất thành trong nỗ lực đăng quang Premier League ở lượt trận cuối diễn ra hôm qua (12.5, giờ VN), HLV Jurgen Klopp đã thừa nhận rằng khó có đội bóng nào đọ lại Man City chừng nào đội bóng này vẫn còn được nguồn tài chính lớn. Tuy nhiên, Liverpool vẫn đang ở đỉnh cao và sẽ hướng tới vinh quang ở Champions League.
Người hâm mộ Liverpool không khỏi tiếc nuối bởi 97 điểm là số điểm đủ để vô địch 25/27 mùa giải kể từ khi giải đấu cao nhất nước Anh đổi tên thành Premier League. 2 mùa giải còn lại mà đội vô địch có số điểm nhiều hơn chính là mùa này (98 điểm) và mùa trước (100 điểm) và Man City là đội vô địch.
Không chỉ tính ở nước Anh, với 97 điểm, Liverpool còn là kẻ về nhì vĩ đại nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Kỷ lục về nhì nhiều điểm nhất trước đây thuộc về Real Madrid khi họ có 96 điểm ở mùa giải 2009-2010 nhưng chỉ giành ngôi á quân sau Barcelona. Điểm chung giữa Liverpool hiện nay và Real Madrid khi đó là đều bị đánh bại bởi Pep Guardiola.
Liverpool đã thắng Wolves ở vòng cuối nhưng không thể vô địch Reuters
Liverpool cũng là đội duy nhất giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League ở giai đoạn Giáng sinh nhưng lại không thể lên ngôi vào cuối mùa. "Lữ đoàn đỏ" không chỉ làm điều đó 1 lần mà là đến 3 lần, vào các mùa giải 2008-2009, 2013-2014 và mùa này.
Đội chủ sân Anfield đã thi đấu rất ổn định trong mùa giải này khi thắng 30 trận, hòa 7 và chỉ thua 1 (trước chính Man City). Thế nhưng, chừng đó vẫn là không đủ để họ chấm dứt cơn khát vô địch nước Anh kéo dài từ năm 1990 đến nay.
Salah không vui dù giành danh hiệu Vua phá lưới Reuters
Dù thua Man City trong cuộc đua vô địch nhưng Liverpool vẫn có thể tự hào khi họ có trong đội hình 2 Vua phá lưới Premier League (Mohamed Salah và Sadio Mane cùng có 22 bàn như Aubameyang của Arsenal). Họ còn có thủ môn xuất sắc nhất mùa giải Alisson Becker.
Người hâm mộ Liverpool vẫn còn hy vọng được ăn mừng chức vô địch ở mùa giải này khi đội nhà vào chung kết Champions League. Danh hiệu vô địch châu Âu sẽ là tưởng thưởng xứng đáng cho thầy trò Jurgen Klopp sau một mùa giải tuyệt vời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.