Liverpool khởi đầu thất vọng

14/08/2011 00:57 GMT+7

Tung ra gần 100 triệu bảng để mua về 5 cầu thủ mới, trong đó gần như thay đổi cả hàng tiền vệ ngay trong trận ra quân gặp Sunderland trên sân nhà Anfield vào tối qua, nhưng Liverpool đã gây thất vọng khi không tìm được chiến thắng trước một đối thủ được coi là dưới cơ.

Tung ra gần 100 triệu bảng để mua về 5 cầu thủ mới, trong đó gần như thay đổi cả hàng tiền vệ ngay trong trận ra quân gặp Sunderland trên sân nhà Anfield vào tối qua, nhưng Liverpool đã gây thất vọng khi không tìm được chiến thắng trước một đối thủ được coi là dưới cơ.

>> Xem video clip trận đấu

Trong hiệp 1, các nhân tố mới ở tuyến giữa của Liverpool gồm Jordan Henderson, Charlie Adams và Stewart Downing đã chơi hết sức cơ động và có sự gắn kết với 2 mũi nhọn Luis Suarez và Andy Carroll, nên tạo được thế lấn lướt mà nếu may mắn, thầy trò HLV Kenny Dalglish đã có thể dẫn trước đến 3-0. Bởi ngoài bàn thắng từ cú đánh đầu của Suarez sau cú đá phạt của Adams ở phút 22, thì chính Suarez đã bỏ lỡ cơ hội khi sút hỏng quả phạt đền (phút 6) và Downing với pha đi bóng dũng mãnh rồi sút bất ngờ từ xa đã làm bó tay thủ môn Sunderland nhưng bóng lại bật xà ngang (phút 32).


Suarez tiếc nuối sau khi sút hỏng quả phạt 11m - Ảnh: AFP

Nhưng bất ngờ thế trận xoay chiều trong hiệp 2 khi Sunderland chơi chặt chẽ hơn, đẩy đội hình lên với những pha áp sát ở trục giữa khiến Liverpool có phần lúng túng. Thêm vào đó sự chùng xuống của các tiền vệ đội chủ sân Anfield, đặc biệt là sự non nớt của hậu vệ phải mới 18 tuổi Flanagan đã tạo cơ hội cho Sunderland lấy lại quyền chủ động. Với những pha phản công dài vượt tuyến và tập trung đánh biên nhanh, Sunderland đã tìm được bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau cú vô-lê đẹp mắt của Larsson ở phút 57. Chưa dừng lại ở đó, các học trò của HLV Steve Bruce còn liên tục gây sóng gió, bất chấp việc Liverpool sau đó tăng cường 2 cầu thủ đầy kinh nghiệm là Dirk Kuyt và Raul Meireles vào sân. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đội khách đã có thể ra về với 3 điểm.

Trận hòa này thật sự đáng thất vọng với Liverpool, cho thấy việc đầu tư tuyến giữa không có nghĩa sẽ làm cho sức mạnh của đội được nâng tầm, nếu như không chú ý đến hàng phòng ngự.

Các kết quả khác trong ngày khai mạc: Wigan hòa Norwich 1-1, Fulham hòa Aston Villa 0-0, Blackburn thua Wolverhampton 1-2 và đội chủ nhà mới lên hạng Queen Park Rangers đã thua đậm 0-4 trước Bolton. 

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.