Liverpool lại có người nhăm nhe

26/08/2010 08:51 GMT+7

Giữa lúc tương lai của Liverpool trở nên bất định sau những tin tức ảm đạm về vụ mua bán CLB, nhà môi giới bóng đá Keith Harris tiết lộ một người bí mật chuẩn bị đưa ra đề nghị mua lại đội bóng với giá từ 400 đến 500 triệu bảng.

Keith Harris từng môi giới thành công nhiều vụ mua bán đội bóng

Giữa lúc tương lai của Liverpool trở nên bất định sau những tin tức ảm đạm về vụ mua bán CLB, nhà môi giới bóng đá Keith Harris tiết lộ một người bí mật chuẩn bị đưa ra đề nghị mua lại đội bóng với giá từ 400 đến 500 triệu bảng.

Phát biểu trên tờ London Evening Standard, Harris cho biết bên mua mà ông đang đại diện không phải là những người được báo chí nhắc đến trước đây. “Các nhà đầu tư nước ngoài mà tôi đại diện đã hoàn tất việc đánh giá với trách nhiệm cao nhất. Một lượng lớn công việc đã được hoàn thành”, Harris nói.

Từng có kinh nghiệm khi tham dự vào việc sang tay các CLB Aston Villa, West Ham và Manchester City trước đây, cựu chủ tịch của Football League tỏ ra thận trọng khi đánh giá khả năng thành công của vụ tiếp quản nêu trên. Ông nói: “Tôi nghĩ mọi thỏa thuận mua bán sẽ khó được hoàn tất trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa (31.8), song nhiều khả năng nó sẽ diễn ra vào tháng 10, hạn chót để Liverppol thanh toán món nợ 237 triệu bảng với ngân hàng Hoàng gia Scotland. Nhưng trong tình hình hiện tại, mọi chuyện không thể nói trước được gì”.

Vào tuần trước, Liverpool trải qua một khoảng lặng khi thương nhân Trung Quốc Hoàng Kiến Hoa rút lui và nhóm đầu tư của cựu cầu thủ người Syria Yahya Kirdi cũng rút vào hậu trường sau một chiến dịch đánh bóng rầm rộ. Harris cho biết kinh nghiệm dạy ông rằng những ai công khai trên mặt báo trước khi đạt được thỏa thuận thường hiếm khi thành công. “Trong bất kỳ tình huống nào, khi người ta sử dụng chiêu bài công bố với truyền thông, bạn phải đặt nghi ngờ về tính nghiêm túc của đề nghị. Nếu tên của những người mua tiềm năng xuất hiện trước khi thỏa thuận hoàn tất thì hầu như chắc chắn nó sẽ không bao giờ hoàn tất”, Harris phát biểu.

S.D
(Theo Telegraph)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.