Lốc da cam khó cuốn Mỹ

03/03/2010 08:48 GMT+7

Hà Lan là đất nước có truyền thống sản sinh ra nhiều chân sút hàng đầu thế giới như Van Basten, Bergkamp, Kluivert và Ruud van Nistelrooy. Tuy nhiên, hàng tấn công lại chính là nơi khiến HLV Bert van Marwijk đau đầu nhất trong lúc này.

Huntelaar sẽ đá trung phong trong trận gặp Mỹ - Ảnh: AFP

Hà Lan là đất nước có truyền thống sản sinh ra nhiều chân sút hàng đầu thế giới như Van Basten, Bergkamp, Kluivert và Ruud van Nistelrooy. Tuy nhiên, hàng tấn công lại chính là nơi khiến HLV Bert van Marwijk đau đầu nhất trong lúc này.

Trong 3 trận giao hữu gần đây trước Úc, Ý và Paraguay, “cơn lốc màu da cam” đều không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Người ta có thể đổ lỗi cho việc thiếu thốn bàn thắng là do sự vắng mặt của Van Persie. song thực tế, chân sút của Arsenal chỉ bỏ lỡ trận đấu với Paraguay sau khi gặp chấn thương trong trận gặp Ý vào tháng 11 năm ngoái. Thiếu Van Persie, trong đội hình 4-3-3 với 2 cầu thủ đá cánh là Kuyt và Robben, chân sút của Milan Huntelaar nhiều khả năng sẽ được giao phó vị trí trung phong trong trận đấu với tuyển Mỹ ở Amsterdam. Tuy nhiên, Huntelaar rất thiếu ổn định ở Milan mùa này và thường xuyên ngồi dự bị, đó cũng là thực trạng của các cầu thủ ở tuyến đầu của Hà Lan.

Trong lịch sử 3 lần gặp gỡ trước đây, Hà Lan đều giành chiến thắng trong khi Mỹ chưa một lần sút tung lưới đối thủ. Để chuẩn bị cho chuyến hành quân đến “vùng đất thấp”, HLV Bob Bradley đã triệu tập đội hình mạnh nhất vì đây là cơ hội cuối cùng để ông gút danh sách các cầu thủ mang đến Nam Phi mùa hè này. Trong số 20 cầu thủ được triệu tập, chỉ có 3 cầu thủ hiện đang chơi bóng ở Mỹ và 1 người ở Mexico, số còn lại đều trở về từ các giải đấu trên toàn châu Âu. Với đội hình mạnh nhất, Mỹ không có gì phải ngán ngại đội tuyển xếp thứ 3 thế giới bởi họ từng đánh bại Tây Ban Nha và chơi ngang ngửa với Brazil tại Confederations Cup vào mùa hè năm ngoái.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.