Malaysia gọi 9 cầu thủ U.23 chuẩn bị đối đầu với tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018

30/08/2018 09:29 GMT+7

Tuyển Malaysia đã quyết định gọi 9 cầu thủ tuyển U.23 đang thi đấu thăng hoa ở Giải vô địch U.23 châu Á và ASIAD 2018 để chuẩn bị cho AFF Cup 2018, nơi mà họ sẽ nằm cùng bảng A với tuyển Việt Nam.

[VIDEO] ĐỘI BÓNG TỪNG ĐÁNH NHAU VỚI MALAYSIA ĐỤNG ĐỘ VIỆT NAM TRONG TRẬN TRANH HCĐ
Theo Hãng thông tấn Bernama, 9 cầu thủ tuyển U.23 được gọi vào danh sách 24 tuyển thủ quốc gia cho đợt tập trung vào ngày 3.9 để chuẩn bị cho AFF Cup 2018 đều là thành viên của tuyển Olympic Malaysia tranh tài ở ASIAD 18. Tại giải này, bóng đá trẻ Malaysia tiếp tục để lại dấu ấn khi lọt vào vòng 16 đội, đặc biệt là trận thắng 2-1 chấn động trước Olympic Hàn Quốc (đội gặp Olympic Việt Nam tại bán kết ASIAD 18) ở vòng bảng.
Safawi Rasid, một trong những tài năng trẻ được gọi vào tuyển quốc gia Malaysia chuẩn bị cho AFF Cup 2018 CHỤP MÀN HÌNH
Theo LĐBĐ Malaysia (FAM), 9 tuyển thủ U.23 được gọi lên tuyển quốc gia gồm: Akhyar Rasyid (CLB Kedah), Adam Nor Azlin, Safawi Rasid (người lập cú đúp trong trận thắng Olympic Hàn Quốc), Syafiq Ahmad (CLB Johor Darul Ta’zim); Irfan Zakaria, Syazwan Andik Ishak (Kuala Lumpur), Nik Akif Syahiran (Kelantan) và Syahmi Safari (Selangor) cũng như Rizal Ghazali (CLB Kedah - một trong 3 cầu thủ trong thành phần tuyển Olympic Malaysia ở ASIAD năm nay).
“Họ (các tuyển thủ U.23) được tập trung chuẩn bị cho các trận giao hữu gặp chủ nhà Đài Loan vào ngày 9.7 và Campuchia ở Phnom Penh vào ngày 10.9”, tuyên bố của FAM cho biết.
Thật vậy, ngoài Việt Nam, bóng đá trẻ Malaysia đang tiếp tục tạo nên dấu ấn ở đấu trường châu lục trong năm nay. Nếu như tuyển U.23 và Olympic Việt Nam liên tiếp tạo nên kỳ tích, thì tuyển U.23 Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Ong Kim Swee cũng tạo nên dấu mốc lịch sử khi vào đến vòng 16 đội ở Giải vô địch U.23 châu Á, giải đấu mà U.23 Việt Nam đoạt ngôi á quân.
Tại AFF Cup năm nay (diễn ra từ ngày 8.11 đến 15.12, tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe nằm chung bảng A với Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.