Man City chi tiêu sắp đạt ngưỡng 300 triệu bảng

24/07/2010 08:29 GMT+7

Vào tháng 5.2008, đội hình của Man City có giá trị chỉ khoảng 31 triệu bảng nhưng đến khi đội bóng này có trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới vào giữa tháng 8 tới, con số nói trên có thể hơn 300 triệu bảng.

Man City đang gây chấn động qua những vụ chuyển nhượng gần đây - Ảnh: AFP

Vào tháng 5.2008, đội hình của Man City có giá trị chỉ khoảng 31 triệu bảng nhưng đến khi đội bóng này có trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới vào giữa tháng 8 tới, con số nói trên có thể hơn 300 triệu bảng.

Thông qua tập đoàn Abu Dhabi United, ông tỉ phú Ả-rập đã chi ra khoảng 274 triệu bảng cho chuyển nhượng trong hai năm qua. Con số này sẽ tăng lên thành 291 triệu bảng khi vụ chuyển nhượng hậu vệ Aleksander Kolarov từ Lazio có giá 17 triệu bảng hoàn tất. Nếu thành công trong việc thuyết phục Aston Villa bán James Milner, Man City sẽ vượt qua ngưỡng 300 triệu bảng.

“Khi một đội bóng như Man City tham gia vào thị trường chuyển nhượng, họ giống như đến từ một thế giới khác”, HLV Martin O’Neill của Aston Villa nhận xét trên The Sun, “Cách đây vài năm, Chelsea cũng đã làm điều tương tự và thành công. Giờ thì có vẻ như Man City cũng sẽ đi theo con đường đó”.

Cũng vì quá nổi danh trên thị trường chuyển nhượng mà Man City luôn bị ép giá. Hiện đội bóng của HLV Roberto Mancini đang đàm phán để mua Milner cũng như Mario Balotelli (Inter Milan). Tuy nhiên, cả Aston Villa lẫn Inter đều nhất quyết không chịu giảm giá. Man City đã đưa ra đề nghị 24 triệu bảng cho Milner và 23 triệu bảng đối với Balotelli nhưng đều bị từ chối.

L.H
(Theo The Sun)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.