Man City đua cùng Real Madrid

22/04/2010 08:55 GMT+7

Theo những con số thống kê (bảng bên cạnh) cho thấy, một đội bóng muốn đạt mục tiêu nào đó trong mùa giải, nhất định phải chi bộn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Biết được điều này, vừa qua ban lãnh đạo Man City đã lên “list” dày đặc những ngôi sao sẽ được hỏi mua trong mùa hè tới đây, qua đó Man City sẵn sàng đạp đổ kỷ lục chuyển nhượng mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid thiết lập một năm trước để ghi tên mình vào lịch sử bóng đá.

Angel di Maria và Oscar Cardozo đang trong đích ngắm của Man City với tổng giá chuyển nhượng hơn 60 triệu bảng

Theo những con số thống kê (bảng bên cạnh) cho thấy, một đội bóng muốn đạt mục tiêu nào đó trong mùa giải, nhất định phải chi bộn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Biết được điều này, vừa qua ban lãnh đạo Man City đã lên “list” dày đặc những ngôi sao sẽ được hỏi mua trong mùa hè tới đây, qua đó Man City sẵn sàng đạp đổ kỷ lục chuyển nhượng mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid thiết lập một năm trước để ghi tên mình vào lịch sử bóng đá.

2 cái tên đứng đầu trên bản danh sách mà Man City tiếp cận đầu tiên là Angel di Maria và Oscar Cardozo, 2 tiền đạo của CLB Benfica. Sau khi ghi bàn trong cả hai trận gặp Liverpool ở Europa League cho Benfica vừa qua, mức giá của Oscar Cardozo, tiền đạo 26 tuổi người Paraguay, đã tăng từ 20 triệu bảng lên đến 32 triệu bảng (mức giá do Man City mời chào). Còn chân sút người Argentina, Angel di Maria, cũng không thấp hơn 30 triệu bảng.

Theo nhận định của tờ The Times, đây sẽ là một nước cờ sai lầm nữa của những kẻ lắm tiền nhiều của ở Man City, bởi hiện tại, Tevez, Bellamy, Adebayor, Santa Cruz, Bellamy, cùng một Robinho đang tỏa sáng ở Santos, rõ ràng hàng công của Man City đang rất chật chội.

Ngoài Di Maria và Cardozo, Man City còn theo đuổi Mesut Ozil, nhạc trưởng của Werder Bremen và tuyển Đức. Tiền đạo Mirko Vucinic của AS Roma và Leonardo Bonucci của Bari cũng đã lọt vào tầm ngắm. Trước đó, Man City đã có được chữ ký của hậu vệ Jerome Boateng, thành viên của tuyển Đức và CLB Hamburg. Danh sách những cái tên mà Man City thèm muốn chắc chắn chưa dừng lại ở đó. Năm ngoái, Man City đã từng để vuột những siêu sao như Kaka, John Terry, Samuel Eto’o… nhưng cũng đã tốn mất 140 triệu bảng cho Tevez, Adebayor, Bellamy, Santa Cruz, Lescott...

Với 216 triệu bảng mua sắm, Real Madrid vẫn bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng knock-out đầu tiên. Đó là một bài học cho Man City, đội bóng kém đẳng cấp hơn Real Madrid nhiều lần và đang muốn rập khuôn cách làm bóng đá của CLB Tây Ban Nha.

Bảo Nghi
(Theo The Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.