Man.City dùng tiền “tấn” lôi kéo Ronaldo

08/09/2012 03:16 GMT+7

Nguồn tin riêng của tờ nhật báo thể thao Tây Ban Nha AS hôm qua cho biết, những ông chủ Ả Rập của CLB Man.City thông qua “trùm chuyển nhượng” Jorge Mendes từng đề nghị mua lại siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid với giá lên đến 200 triệu euro ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi.

Nguồn tin riêng của tờ nhật báo thể thao Tây Ban Nha AS hôm qua cho biết, những ông chủ Ả Rập của CLB Man.City thông qua “trùm chuyển nhượng” Jorge Mendes từng đề nghị mua lại siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid với giá lên đến 200 triệu euro ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi.

 Man.City dùng tiền “tấn” lôi kéo Ronaldo
Buồn Real, Ronaldo có thể trở lại giải Ngoại hạng Anh nhưng khoác áo Man.City - Ảnh: Reuters

Ông Mendes - cũng là người đại diện của Ronaldo - đã chuyển lời đề nghị nghiêm túc này đến ban lãnh đạo Real. Tuy nhiên, phía Real nói là họ không nhận được lời đề nghị nào cả. Chủ tịch của Real, ông Florentino Perez hôm qua cũng lên tiếng nói không có chuyện Ronaldo muốn ra đi. Báo chí Tây Ban Nha quả quyết chuyện buồn của Ronaldo những ngày qua có liên quan đến việc CLB Real đã nhận được lời đề nghị chuyển nhượng chân sút này với giá trị cao, thế nhưng cố tình không quan tâm khiến anh bị thiệt thòi, đồng thời cũng không cân nhắc đến chuyện tăng lương.

Ronaldo hiện là 1 trong 2 siêu sao xuất sắc nhất thế giới, cùng Messi của Barcelona, nhưng về mặt đãi ngộ thì kém hơn nhiều so với các cầu thủ khác, thậm chí thua rất xa 2 cầu thủ xế chiều là Eto'o tại CLB Anzhi (đang hưởng lương 20 triệu euro/năm) hay Drogba tại Thân Hoa Thượng Hải (12 triệu euro/năm). Tại Real, Ronaldo hiện nhận lương 10 triệu euro/năm, thua Messi (nhận 10,5 triệu euro), Torres (10,8 triệu), Aguero (12,5 triệu), Yaya Toure (13 triệu). Chưa kể, mức lương của Ronaldo còn kém hơn nếu so với người đồng đội cũ ở M.U là Rooney (13,8 triệu), và cả chân sút Ibrahimovic (14,5 triệu) và thua cả một cầu thủ ít danh tiếng khác đang chơi ở Trung Quốc là Conca (10,6 triệu euro/năm).

Chính vì vậy, khi có đề nghị từ Man.City, Ronaldo rất muốn Real thể hiện rõ quan điểm, một là muốn giữ anh lại thì phải tăng lương, hoặc không thì cho anh ra đi khi đang có giá rất cao và lời gần gấp đôi so với mức phí chuyển nhượng khi mua về từ M.U hồi năm 2009 là 94 triệu euro. Nhưng Real cố tình phớt lờ. Do vậy Ronaldo đã nói: “Tôi buồn vì cách hành xử không chuyên nghiệp, và ở Real ai cũng biết rõ điều đó”. Tuy tiền đạo người Bồ Đào Nha này lên tiếng bào chữa là không “liên quan gì đến tiền bạc”, nhưng thông qua “siêu cò” Mendes, CLB Man.City đã đề nghị với Ronaldo một mức lương kỷ lục hơn 20 triệu euro/năm và nếu đồng ý, ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vào tháng 1.2013 họ sẽ xúc tiến việc chuyển nhượng với Real.

Hôm qua, tờ AS làm cuộc thăm dò nhanh với hơn 140.000 độc giả tham gia, có đến 82% khẳng định Real sẽ bán Ronaldo ngay trong kỳ chuyển nhượng sắp tới vì không thể cưỡng lại mức phí lên đến 200 triệu euro.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.