Maradona nhượng bộ AFA

21/09/2010 09:17 GMT+7

Chưa đầy 2 tháng sau khi rời khỏi cương vị HLV tuyển Argentina, Diego Maradona đã bày tỏ ý định quay trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Lần này, “Cậu bé vàng” sẵn sàng nhượng bộ những yêu sách của LĐBĐ Argentina (AFA), điều vốn là nguyên nhân khiến ông chấp nhận rời bỏ chức vụ trước đây.

Chưa đầy 2 tháng sau khi rời khỏi cương vị HLV tuyển Argentina, Diego Maradona đã bày tỏ ý định quay trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Lần này, “Cậu bé vàng” sẵn sàng nhượng bộ những yêu sách của LĐBĐ Argentina (AFA), điều vốn là nguyên nhân khiến ông chấp nhận rời bỏ chức vụ trước đây.

Sự việc được tiết lộ sau cuộc gặp gỡ giữa Maradona và cựu tổng thống Nestor Kirchner, chồng của đương kim tổng thống Cristina Fernandez, vào cuối tuần trước. Theo bạn thân và là cố vấn của Maradona, Gaston Granados, người có mặt trong cuộc gặp ở dinh tổng thống, HLV 49 tuổi sẽ đồng ý gạt 2 người bạn Alejandro Mancuso và Hector Enrique ra khỏi ban huấn luyện theo yêu cầu của chủ tịch AFA Julio Grondona nếu được tái bổ nhiệm. Hãng thông tấn ở Tây Ban Nha EFE dẫn lời Granados nói: “Diego muốn trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia và nếu lựa chọn duy nhất để làm điều đó là thay đổi thành phần ban huấn luyện thì cậu ta sẽ xem xét”. Theo tờ Clarin, Maradona dự kiến sẽ gặp Grondona trong thời gian sắp tới, trước khi AFA thành lập một ủy ban để chọn lựa HLV chính thức cho đội tuyển vào tháng 10.

 
Cậu bé vàng tại dinh của cựu tổng thống Nestor Kirchner (phải) - Ảnh: AFP 

Những tiết lộ của Granados khiến dư luận Argentina đặt dấu hỏi liệu có phải Maradona đã vận động sự trợ giúp chính trị từ vợ chồng ông Kirchner để quay lại dẫn dắt tuyển Argentina hay ít nhất cũng nhờ hai yếu nhân này làm trung gian trong việc hòa giải với Grondona. Báo giới Argentina cũng không loại trừ khả năng Kirchner và vợ muốn có sự ủng hộ của Maradona trong cuộc tranh cử tổng thống vào năm sau, đổi lại “Cậu bé vàng” sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thể thao trong chính phủ mới.

Vào cuối tháng 7, Maradona tuyên bố ông sẽ bảo vệ những người bạn của mình đến cùng và tuyên bố từ chức HLV trưởng tuyển Argentina.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.