Marseille làm lại từ đầu

12/09/2010 09:03 GMT+7

Kết quả ở 2 vòng đấu gần nhất cho thấy Marseille có vẻ như đã bắt đầu hồi phục từ 2 thất bại liên tiếp đầu mùa. Trận hòa 1-1 thiếu may mắn trên sân của Bordeaux theo sau chiến thắng 2-0 trước Lorient giúp thầy trò HLV Didier Deschamps vươn lên vị trí thứ 10.

HLV Didier Deschamps của Marseille - Ảnh: AFP

Kết quả ở 2 vòng đấu gần nhất cho thấy Marseille có vẻ như đã bắt đầu hồi phục từ 2 thất bại liên tiếp đầu mùa. Trận hòa 1-1 thiếu may mắn trên sân của Bordeaux theo sau chiến thắng 2-0 trước Lorient giúp thầy trò HLV Didier Deschamps vươn lên vị trí thứ 10.

Kỳ chuyển nhượng đóng cửa giúp Marseille giải quyết được những bất đồng nội bộ vốn là nguyên nhân chính của những thành tích nghèo nàn đầu mùa. Chủ tịch Jean-Claude Dassier tiết lộ Deschamps và giám đốc thể thao Jose Anigo đã gác sang một bên những bất đồng liên quan đến chính sách chuyển nhượng. “Jose và Didier đã nói chuyện với nhau cách đây 2 tuần. Điều đó cho phép họ xóa bỏ mọi hiểu lầm”, Dassier nói với L’Equipe.

Deschamps rất cần một chiến thắng trước đội bóng cũ Monaco để có thể tập trung cho trận đấu vòng bảng Champions League với Spartak Moscow vào giữa tuần tới. Ở trận này, Marseille sẽ không có sự phục vụ của tân binh Loic Remy, người dính chấn thương khi làm nhiệm vụ cùng tuyển Pháp song 2 tuyển thủ khác là Mathieu Valbuena và Andre-Pierre Gignac sẵn sàng ra sân. Tại hàng hậu vệ, Gabriel Heinze chưa đủ thể lực để thi đấu 90 phút sau khi trở về từ Argentina. Với Souleymane Diawara, Stephane Mbia đều chấn thương và Leyti N’Diaye bị trật vai khi chơi cho Senegal, Deschamps phải giao nhiệm vụ gánh vác hàng phòng ngự cho Vitorino Hilton.

Dù xếp thứ 7, Monaco là một trong số ít đội bất bại đến thời điểm này. Sau 3 trận hòa liên tiếp, đội bóng công quốc đã đánh bại Auxerre lượt trước. 2 tân binh Daniel Niculae và Pierre-Emerick Aubameyang đều khai hỏa đem về chiến thắng 2-0 cho Monaco. HLV Guy Lacombe có thể dẫn theo đội hình mạnh nhất đến Velodrome. Trong 24 lần gặp gỡ tại đây, Monaco chỉ thắng được 2 lần.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.