Messi bênh vực Tevez

19/04/2010 10:08 GMT+7

Phát biểu trên Goal.com, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009, Lionel Messi đã không ngừng phê phán chính sách đối xử cầu thủ ở Manchester United (M.U). Thông qua đó, Messi cho rằng chính vì cách “vô tình” của M.U đối với Carlos Tevez - đồng đội của Messi ở tuyển Argentina, nên giờ đây đội bóng này không còn là nơi thu hút ngôi sao như trước đây.

Messi (trái) đã ghi 40 bàn cho Barca và Tevez đã có 28 bàn cho Man City - Ảnh: getty images

Phát biểu trên Goal.com, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009, Lionel Messi đã không ngừng phê phán chính sách đối xử cầu thủ ở Manchester United (M.U). Thông qua đó, Messi cho rằng chính vì cách “vô tình” của M.U đối với Carlos Tevez - đồng đội của Messi ở tuyển Argentina, nên giờ đây đội bóng này không còn là nơi thu hút ngôi sao như trước đây.

“Thông thường khi đối đầu với một đội bóng Anh, tôi luôn tìm hiểu về đối thủ và hầu như tôi lấy “thông tin” từ Carlos (Tevez)”, tờ The Daily Express dẫn lời của Messi, “Anh ấy đã tiến bộ lên rất nhiều ở mùa giải năm nay và đang là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới. M.U đã phải trả giá vì không giữ chân anh ấy. Theo tôi, Carlos là một tài năng và đáng lý M.U cần phải tôn trọng anh ấy!”.

Mặc dù trong trận derby thành Manchester hôm thứ 7 tuần trước, Tevez chơi không xuất sắc và cũng không ghi bàn như trong 3 lần gặp lại M.U trước đây, nhưng theo lý giải của Messi: “Có lúc tôi cũng lâm vào bế tắc trong việc ghi bàn. Điều đó cũng không hề gì. Mỗi khi ra sân Carlos đều cống hiến hết mình, ngay cả những lúc anh ấy ngồi trên ghế dự bị cũng không quên nghĩ đến cách giúp đội bóng giành thắng lợi”.

B.N (Theo Goal.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.