Messi bí mật nộp phạt để thoát tội trốn thuế

25/06/2013 09:09 GMT+7

(TNO) Siêu sao của bóng đá thế giới Lionel Messi đã bí mật thanh toán các khoản thuế thu nhập còn nợ từ việc kinh doanh bản quyền hình ảnh cá nhân trong hai năm 2010 và 2011, theo tờ La Vanguardia.

(TNO) Siêu sao của bóng đá thế giới Lionel Messi đã bí mật thanh toán các khoản thuế thu nhập còn nợ từ việc kinh doanh bản quyền hình ảnh cá nhân trong hai năm 2010 và 2011, theo tờ La Vanguardia.

>> Messi nhận lệnh hầu tòa vụ trốn thuế
>> Nghi án Messi trốn thuế: Muốn thoát tù phải nhận tội!
>> Messi bị tố trốn thuế

 
Lionel Messi đang tìm cách điều đình với cơ quan thuế Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters

10 triệu euro là khoản thuế bổ sung mà Messi phải nộp sau khi có thông báo hoàn thuế, trong đó điều chỉnh lại mức thuế thu nhập mà cơ quan thuế Tây Ban Nha tính cho siêu sao 26 tuổi này trong hai năm 2010 và 2011.

Nguồn tin của La Vanguardia còn cho biết, Messi đang tìm cách điều đình với cơ quan thuế Tây Ban Nha về khoản tiền thuế mà anh bị cho là gian lận trong ba năm tài khóa từ 2007 đến 2009.

Theo đó, tuyển thủ người Argentina đang khoác áo CLB Barcelona đã chấp nhận thanh toán toàn bộ khoản tiền thuế thu nhập từ bản quyền hình ảnh để đổi lấy việc cơ quan thuế Tây Ban Nha rút lại những cáo buộc trốn thuế nhắm vào anh sau cuộc điều tra vừa qua.

Hai tuần trước, những ai yêu mến Messi tỏ ra khá bất ngờ khi công tố viên cho biết thu nhập từ việc bán bản quyền hình của siêu sao này được “phù phép” thông qua các công ty ảo ở Uruguay, Belize, Thụy Sỹ và Vương quốc Anh, nhằm mục đích tránh nộp thuế ở Tây Ban Nha. Vì vậy, theo luật pháp Tây Ban Nha, nếu bị kết tội, cha con nhà Messi có thể đối mặt với án 4 năm tù giam.

Ngay sau đó, thông qua tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook, Messi đã một mực bác bỏ cáo buộc nói trên.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.