Messi và Ronaldo không phải là cầu thủ bị "chặt chém" nhiều nhất

21/04/2013 14:34 GMT+7

(TNO) Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đang là những cầu thủ ghi bàn hàng đầu châu Âu hiện nay. Lẽ dĩ nhiên, hai ngôi sao này sẽ là đối tượng "chăm sóc đặc biệt" của các hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, Messi và Ronaldo lại không phải là những cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất.

(TNO) Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đang là những cầu thủ ghi bàn hàng đầu châu Âu hiện nay. Lẽ dĩ nhiên, hai ngôi sao này sẽ là đối tượng "chăm sóc đặc biệt" của các hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, Messi và Ronaldo lại không phải là những cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất.

>> Balotelli vượt mặt Messi và Ronaldo
>> Messi khập khiễng vào sân cứu nguy cho Barca
>> Messi và Ronaldo thua Leighton Baines

Messi và Ronaldo không phải là cầu thủ bị "chặt chém" nhiều nhất
Messi (trái) luôn là đối tượng được "chăm sóc đặc biệt" - Ảnh: AFP

Cho đến thời điểm này của mùa giải, Messi đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu khi có 57 pha lập công sau 46 trận. Đứng ngay sau Messi chính là Ronaldo với 50 bàn sau 49 trận.

Với hiệu suất ghi bàn rất hiệu quả như vậy, cả Messi lẫn Ronaldo đều bị các hậu vệ theo rất sát trong các trận đấu. Nhiều cầu thủ không ngại ngần phạm lỗi để ngăn cản hai ngôi sao này tiếp cận khung thành. Rất nhiều người sẽ nghĩ rằng Messi và Ronaldo sẽ là những người bị phạm lỗi nhiều nhất.

Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Theo thống kê của hãng số liệu thể thao Opta, người bị phạm lỗi nhiều nhất là tiền vệ Alessandro Diamanti của Bologna. Cầu thủ từng góp mặt trong đội hình tuyển Ý dự Euro 2012 bị các cầu thủ đối phương phạm lỗi đến 123 lần trong mùa giải này.

Messi và Ronaldo không phải là cầu thủ bị "chặt chém" nhiều nhất-2
Diamanti (23) mới là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất - Ảnh: AFP

Messi (bị phạm lỗi 72 lần) và Ronaldo (70 lần) thậm chí còn không có mặt trong top 5 cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất. Đứng thứ 2 trong danh sách bị "chặt chém" nhiều là tiền vệ Diego của Wolfsburg (100 lần bị phạm lỗi), tiếp theo là lão tướng Francesco Totti (AS Roma, 99 lần)

Điều bất ngờ là trong danh sách những cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu có những cái tên không mấy nổi tiếng như Robbie Kruse (khoác áo Fortuna Dusseldorf, cùng đứng thứ 3 khi bị phạm lỗi 99 lần), Stefan Kiessling (Leverkusen, 93 lần bị phạm lỗi), Juan Cuadrado (Fiorentina, 90 lần) hay Pablo Barrientos (Catania, 88 lần).

Thống kê của Opta dựa trên số lần những cầu thủ nói trên bị phạm lỗi và trọng tài thổi phạt. Tất nhiên, vẫn có thể có những pha phạm lỗi mà trọng tài bỏ qua. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì thống kê này cũng có thể gây ngạc nhiên cho nhiều người.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.