Mexico 'trảm tướng' sau thảm bại ở vòng loại World Cup 2014

08/09/2013 16:15 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) đã quyết định 'trảm' HLV Jose Manuel de la Torre chỉ vài giờ sau thất bại sốc trước Honduras với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà ở lượt trận thứ 7 vòng loại cuối cùng thuộc khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) giành vé tham dự World Cup 2014 diễn ra hôm 7.9.

(TNO) Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) đã quyết định 'trảm' HLV Jose Manuel de la Torre chỉ vài giờ sau thất bại sốc trước Honduras với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà ở lượt trận thứ 7 vòng loại cuối cùng thuộc khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) giành vé tham dự World Cup 2014 diễn ra hôm 7.9.

>> Vòng loại World Cup 2014: Mexico thua sốc, Mỹ trắng tay ở Costa Rica
>> Gọi tên Panama và Mexico
>> Pirlo và Balotelli tỏa sáng, Ý hạ Mexico

Mexico “trảm tướng” sau thảm bại ở vòng loại World Cup 2014-1
HLV Tena sẽ là người dẫn dắt tuyển Mexico trong thời gian tới - Ảnh: Reuters

Theo AFP, ngay sau quyết định sa thải, FMF lập tức bổ nhiệm Luis Fernando Tena thay thế cho Jose Manuel de la Torre. HLV Luis Fernando Tena vừa trải qua hai năm  đầy thành công khi dẫn dắt tuyển U.23 Mexico giành huy chương vàng Pan American Games 2011 (ngày hội thể thao lớn nhất châu Mỹ) và Olympic 2012.

Đây là một trong những thành tích xuất sắc nhất lịch sử thể thao Mexico và là chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên của đất nước này kể từ năm 1936. Nhà cầm quân 55 tuổi cũng là phụ tá của Jose Manuel de la Torre. 

Quyết định sa thải HLV Jose Manuel de la Torre của FMF sẽ ít nhiều tạm làm vơi chủ trích áp lực trong nước sau thành tích tệ hại của tuyển Mexico trên mọi mặt trận.

Theo đó, sau thất bại đầy thất vọng với tỷ số 1-2 ở bán kết Gold Cup 2013 trước Panama, Mexico tiếp tục trình diễn phong độ tệ hại ở vòng loại cuối cùng tranh vé dự World Cup 2014 khi không giành được chiến thắng nào trong 4 trận được đấu trên sân nhà cùng với thành tích 1 thắng, 5 trận hòa và 1 thua.

Mexico “trảm tướng” sau thảm bại ở vòng loại World Cup 2014-2
HLV De la Torre phải trả giá vì thành tích kém cỏi của tuyển Mexico - Ảnh: Reuters

Vì vậy, thất bại trước Honduras tại Estadio Azteca chỉ là “giọt nước làm tràn ly” do đây là thất bại thứ 2 của họ trên sân nhà kể từ trận thua Costa Rica vào năm 2001. Thất bại trên khiến Mexico đối mặt với nguy cơ lần đầu tiên kể từ năm 1990 không góp mặt ở một kỳ World Cup.

Hiện tại, ở vòng loại cuối cùng khu vực CONCACAF, El Tri (biệt danh của tuyển Mexico) bị rớt xuống vị trí thứ 4 (vị trí phải đá play-off với đại diện của châu Đại Dương New Zealand), nhưng họ chỉ còn hơn đội xếp sau là Panama chỉ 1 điểm (8 so với 7).

Do đó, nhiệm vụ của Luis Fernando Tena sẽ vô cùng khó khăn ở 3 lượt trận đấu cuối khi ngoài việc tiếp đón Panama trên sân nhà, Mexico phải làm khách trên sân của 2 đội đầu bảng Mỹ và Costa Rica. Trận đấu ra mắt của Luis Fernando Tena sẽ trận đấu trên sân kình địch Mỹ diễn ra vào ngày 11.9 tới.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.