Mở rộng điều tra bán độ

15/07/2010 09:12 GMT+7

Hôm qua, các công tố viên Đức cho biết cuộc điều tra vào thế giới bóng đá tiêu cực đã phát hiện ra 270 trận bị nghi ngờ có dàn xếp và 250 người có liên quan. Con số này lớn hơn nhiều so với con số mà viện công tố Bochum đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái (200 trận và 200 người bị nghi ngờ).

Hôm qua, các công tố viên Đức cho biết cuộc điều tra vào thế giới bóng đá tiêu cực đã phát hiện ra 270 trận bị nghi ngờ có dàn xếp và 250 người có liên quan. Con số này lớn hơn nhiều so với con số mà viện công tố Bochum đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái (200 trận và 200 người bị nghi ngờ).

Cũng trong báo cáo mới này, các công tố viên khẳng định họ có những bằng chứng rõ ràng hơn, và nghi ngờ có khoảng 1,5 triệu euro được đưa cho các trọng tài, cầu thủ, quan chức để làm sai lệch kết quả các trận đấu. Nhờ đó, những kẻ đưa hối lộ đã thu lợi 7,5 triệu euro từ hoạt động cá cược.

Trong số 270 trận đấu bị nghi ngờ có 53 trận tại Đức, 19 ở Bỉ, 35 ở Thụy Sỹ, 15 ở Croatia, 7 ở Slovenia, 74 ở Thổ Nhĩ Kỳ, 14 ở Hungary, 8 ở Bosnia, 12 ở Áo và đặc biệt là 33 trận ở các giải đấu quốc tế. Cho đến giờ đã có 8 người bị bắt ở Đức, 3 ở Thụy Sỹ, 22 ở Croatia và 70 người tại giải Thổ Nhĩ Kỳ. Con số này sẽ còn tăng cao vì thời gian tới, các thông tin về hoạt động bán độ được chia sẻ cho Bỉ, Slovenia, Hungary, Bosnia, Áo.

A.T (theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.