Mourinho muốn đổi Kaka lấy Ibra

24/07/2010 08:05 GMT+7

Tiền vệ người Brazil gần như là vị trí thừa trong kế hoạch tái thiết Real Madrid của HLV Mourinho, nhất là khi đội bóng Hoàng gia đang mở chiến dịch chiêu mộ tiền vệ trung tâm người Đức Mezut Ozil về đá đúng vị trí của Kaka.

Mourinho muốn nhanh chóng thay đổi bộ mặt của Real Madrid - Ảnh: AFP

Tiền vệ người Brazil gần như là vị trí thừa trong kế hoạch tái thiết Real Madrid của HLV Mourinho, nhất là khi đội bóng Hoàng gia đang mở chiến dịch chiêu mộ tiền vệ trung tâm người Đức Mezut Ozil về đá đúng vị trí của Kaka.

Bên cạnh đó, ông Mourinho đang muốn tìm một chân sút tin cậy cho vị trí trung phong cắm trong mùa tới thay cho tiền đạo đang mất phong độ và dính vào bê bối tình dục, Karim Benzema. Vì thế, việc ông Mourinho muốn đổi Kaka lấy một tiền đạo như Ibra có thể xem là quyết định hợp lý.

Tờ El Mundo Deportivo vừa qua đã xác nhận Mourinho đã liên hệ với phía Barca, “Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ. Từ khi Villa đến sân Nou Camp, Ibra càng muốn nhanh chóng tìm nơi khác hơn”.  Chân sút người Thụy Điển từng là cầu thủ ưa thích của Mourinho ở Inter Milan. Tuy nhiên đầu mùa bóng trước, “Người đặc biệt” đã phải bất lực nhìn Ibra chuyển đến Barcelona theo tiếng gọi của đồng tiền.

N.C (Tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.