M.U cán mốc kỷ lục 1.000 bàn thắng trên sân nhà

04/04/2016 10:04 GMT+7

Manchester United (M.U) trở thành đội bóng đầu tiên đạt thành tích 1.000 bàn thắng trên sân nhà tại Premier League nhờ cú sút mà Anthony Martial ghi vào lưới Everton vào tối qua.

Manchester United (M.U) trở thành đội bóng đầu tiên đạt thành tích 1.000 bàn thắng trên sân nhà tại Premier League nhờ cú sút mà Anthony Martial ghi vào lưới Everton vào tối qua.

Martial lập công đưa M.U tiến đến kỷ lục mới
Với việc ghi bàn thắng vào lưới Everton, Martial không chỉ giúp M.U có trọn 3 điểm quý giá ở giai đoạn nước rút mà còn ghi tên mình vào lịch sử của “Quỷ đỏ”. Chủ sân Old Trafford là đội bóng đầu tiên cán mốc 1.000 bàn thắng tại sân nhà sau 459 trận thi đấu.
Đáng lẽ, thành tích này đã có thể được lập sớm hơn nếu họ thi đấu tốt ở mùa giải năm nay. Kể từ đầu mùa, họ chỉ ghi được 20 bàn thắng trong 16 trận đấu tại sân nhà, trong đó, có đến 6 trận “Quỷ đỏ” không thể xuyên thủng được mành lưới của đối phương. Con số trên là quá thấp đối với lịch sử ghi bàn mà các thế hệ trước của M.U để lại.
Sau pha lập công của Denis Irwin vào lưới Ipswich ngày 22.8.1992, có đến 82 cầu thủ góp công trong 1.000 bàn thắng tại Old Trafford. Đội trưởng Wayne Rooney đứng đầu danh sách khi ghi được 99 bàn. Theo sau anh lần lượt là Paul Scholes (59 bàn), Cristiano Ronaldo ( 59 bàn), Ole Gunnar Solksjaer (53 bàn) và Ryan Giggs (50 bàn).
M.U thi đấu bết bát nhưng lại có được nhiều kỷ lục mới
Tính ở các cột mốc từ 100 đến 1000 sẽ là lần lượt các cầu thủ Eric Cantona, Paul Scholes, Andy Cole, Ole Gunnar Solskjaer, Giggs, Solskjaer, Ronaldo, Rooney, Kagawa Shinji và Martial.
Như vậy, M.U có được thành tích trên sau 24 năm thi đấu cùng các mốc thăng trầm khác nhau. Xếp sau “Quỷ đỏ” là Arsenal với 916 bàn, Chelsea 896 bàn, Liverpool 868 bàn, Tottenham 760 bàn, Newcastle 704 bàn, Everton 700 bàn và đối thủ cùng thành phố Man City với 636 bàn.
Kỳ lạ thay, M.U dưới bàn tay dẫn dắt của Louis van Gaal vốn nhận nhiều chỉ trích nhất về phong độ thi đấu thì lại lập rất nhều kỷ lục. Kỷ lục cá nhân của Rooney, Marcus Rashford và giờ là của cả đội. “Quỷ đỏ” dưới tay HLV người Hà Lan luôn tồn tại nhiều nghịch lý tương tự như thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.