M.U chấp nhận chờ Rooney

07/05/2010 09:33 GMT+7

Hôm qua, ban lãnh đạo M.U đã quyết định hoãn cuộc thương thuyết gia hạn hợp đồng với tiền đạo Wayne Rooney cho đến khi kết thúc vòng chung kết World Cup 2010.

Rooney sẽ tập trung sức lực cho World Cup 2010 - Ảnh: Reuters

Hôm qua, ban lãnh đạo M.U đã quyết định hoãn cuộc thương thuyết gia hạn hợp đồng với tiền đạo Wayne Rooney cho đến khi kết thúc vòng chung kết World Cup 2010.

Rooney chỉ còn 2 năm hợp đồng với M.U. Mức lương hiện tại của anh là 90.000 bảng/tuần, chỉ thấp hơn hậu vệ Rio Ferdinand, người lãnh 110.000 bảng/tuần, trên bảng lương của CLB. M.U đang rất muốn ký hợp đồng mới với Rooney. Trước hết, để tưởng thưởng cho sự tiến bộ vượt bậc mà anh thể hiện kể từ khi ký hợp đồng hiện tại vào năm 2006. Thứ hai, để khỏi mất trắng chân sút 24 tuổi vào năm 2012, đồng thời ngăn chặn sự nhòm ngó của hai “gã khổng lồ” Barcelona và Real Madrid.

Theo tờ The Times đưa tin, chính người đại diện Paul Stretford của Rooney đã thuyết phục ban lãnh đạo M.U hãy chờ đến khi kết thúc World Cup.

Trong khi đó, HLV Alex Ferguson xác nhận trung vệ Jonny Evans sắp sửa ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, một cầu thủ khác đang chuẩn bị rời khỏi CLB là thủ môn Ben Foster. Thủ thành 27 tuổi có thể được cho mượn hoặc bán đứt trong mùa hè.

S.D (Theo Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.