M.U để lỡ cơ hội

12/04/2010 00:14 GMT+7

Chơi trên chân suốt cả trận, nhưng việc thiếu vắng tiền đạo Rooney (nghỉ thi đấu vì chấn thương) đã khiến M.U bị Blackburn cầm chân 0-0 trên sân Ewood Park ở vòng 34 giải Ngoại hạng Anh vào tối qua.

Lão tướng Giggs (trái) không thể giúp M.U giành chiến thắng - Ảnh: AFP

Chơi trên chân suốt cả trận, nhưng việc thiếu vắng tiền đạo Rooney (nghỉ thi đấu vì chấn thương) đã khiến M.U bị Blackburn cầm chân 0-0 trên sân Ewood Park ở vòng 34 giải Ngoại hạng Anh vào tối qua.

Chỉ giành được 1 điểm, xem như M.U đã tự đánh mất cơ hội lên ngôi đầu và lỡ vận trong cuộc đua vô địch tay ba với Chelsea và Arsenal. So với trận gặp Bayern Munich hôm giữa tuần, M.U thực hiện đến 6 sự thay đổi, trong đó đáng chú ý tiền đạo trẻ Macheda lần đầu tiên được chơi chính ở mùa này để đá cặp cùng với Berbatov trên hàng công, và O'Shea thay thế vai trò hậu vệ cánh trái của Evra.

Dù “Quỷ đỏ” chiếm ưu thế tới 66% thời gian cầm bóng, tạo gấp đôi cơ hội ghi bàn so với đối phương - đáng kể nhất là tình huống ở phút 43 khi Berbatov chuyền bóng như đặt cho Valencia thoát xuống đối mặt thủ môn Paul Robinson của Blackburn và cơ hội mười mươi của Berbatov ở phút 80 - nhưng tất cả đều không thể chuyển được thành bàn. Kể cả việc HLV Ferguson lần lượt đưa Gibson, Park Ji-Sung và Evra vào thay Macheda, Giggs, O'Shea để tăng cường sức tấn công, nhưng mọi nỗ lực đều không thành, M.U đành chấp nhận chia điểm với Blackburn.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.