M.U mất 3 hậu vệ

16/08/2011 00:48 GMT+7

Đội ĐKVĐ M.U may mắn hơn 3 đại gia khác là Chelsea, Arsenal và Liverpool (đều hòa trong lượt trận mở màn), khi giành được chiến thắng sát nút trước West Brom với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách nhờ bàn đá phản phút 81 của hậu vệ chủ nhà.

Đội ĐKVĐ M.U may mắn hơn 3 đại gia khác là Chelsea, Arsenal và Liverpool (đều hòa trong lượt trận mở màn), khi giành được chiến thắng sát nút trước West Brom với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách nhờ bàn đá phản phút 81 của hậu vệ chủ nhà.

Chiến thắng này đã bị thiệt hại nặng nề về mặt lực lượng khi cặp trung vệ trụ cột Vidic và Rio Ferdinand thay nhau bị chấn thương phải rời sân ở các phút 52 và 76. HLV Alex Ferguson cho biết: “Ferdinand bị đau gân khoeo phải nghỉ ít nhất 6 tuần. Còn Vidic bị chấn thương bắp chân, cũng phải nghỉ vài tuần”. Trước đó hậu vệ Rafael bị chấn thương vai trong buổi tập và phải nghỉ ít nhất 10 trận.

Dù thắng nhưng HLV Ferguson chưa thật hài lòng vì ông vẫn còn đau đầu với thủ môn trẻ De Gea khi người giữ thành đến từ Tây Ban Nha này chưa thực sự ổn định tâm lý.

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.