M.U mất A. Valencia cả mùa giải

15/09/2010 08:51 GMT+7

(TNO) Vừa phải trải qua những trận đấu đáng thất vọng về phong độ, M.U còn phải đối mặt với nguy cơ mất quân khi tiền vệ cánh phải Antonio Valencia hết hy vọng trở lại sân cỏ mùa giải này sau chấn thương mắt cá chân trái trong trận gặp Rangers rạng sáng nay (15.9).

Valencia đã khép lại hy vọng thi đấu mùa giải này - Ảnh: AFP

(TNO) Vừa phải trải qua những trận đấu đáng thất vọng về phong độ, M.U còn phải đối mặt với nguy cơ mất quân khi tiền vệ cánh phải Antonio Valencia hết hy vọng trở lại sân cỏ mùa giải này sau chấn thương mắt cá chân trái trong trận gặp Rangers rạng sáng nay (15.9).

Valencia đã được cáng ra ngoài và được thở oxy để tiếp sức sau pha va chạm cực mạnh với Kirk Broadfoot của Rangers. Nhiều dự đoán cho rằng tiền vệ này phải khép lại mùa giải của mình một cách nhanh chóng sau cú va chạm nói trên. 

Mức độ vỡ mắt cá của Valencia chưa được tiết lộ nhưng theo con mắt nhà nghề của Sir Alex Ferguson thì nó tương tự với chấn thương mà Alan Smith dính phải vào năm 2006. Khi ấy, Smith cũng đã phải nói lời chia tay mùa giải để nằm viện để dưỡng thương.

Dường như vận đen đã bám lấy Valencia khi mùa hè vừa qua, tiền vệ này cũng đã trải qua cuộc phẫu thuật mắt cá chân phải. "Đó là những chấn thương nghiêm trọng và dai dẳng, tiếc rằng cậu ấy (Valencia) phải hứng chịu nó trong khoảng thời gian dài" - Ferguson tiếc rẻ cùng AFP.


Pha bóng dẫn đến chấn thương nặng của Valencia - Ảnh: AFP

Lý giải về trận hòa thất vọng của đội nhà, Ferguson cho rằng ông đã tung ra một đội hình mạnh. Với mười sự thay đổi so với trận hòa 3-3 trước Everton hồi cuối tuần, nhiều người đặt câu hỏi có lẽ Ferguson đang dưỡng sức cho các cầu thủ của mình trước trận cầu với Liverpool sắp tới. 

Với phong độ cao đang đạt được, lẽ ra Berbatov cần được sử dụng nhưng Ferguson đã chọn Chicharito. Thế nhưng, nhà cầm quân Scotland có cái lý của mình: "Chúng tôi có một đội hình đủ chiều sâu và các bạn thấy đấy, đây là dàn cầu thủ đã chơi tốt trong trận cầu tranh Charity Shield đầu mùa".

Có một điều mà HLV Ferguson cũng phải thừa nhận là: "Rangers đã tạo nên một hệ thống phòng ngự khó bị phá vỡ". Chính điều đó đã khiến cho M.U phải đặt ra mục tiêu mới: "giành 9 điểm trong năm trận còn lại".

Với 10 điểm, M.U sẽ vượt qua được vòng bảng và với một điểm có được ở trận ra quân, theo Ferguson, đó chưa phải là điều nghiêm trọng.

Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.