M.U thua vẫn đi tiếp

25/02/2012 03:43 GMT+7

Nhờ lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, trong trận lượt về rạng sáng qua, HLV Ferguson đã chủ quan khi xếp đội hình có nhiều cầu thủ trẻ khiến M.U thua ngược Ajax Amsterdam 1-2 trên sân nhà Old Trafford.

Nhờ lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, trong trận lượt về rạng sáng qua, HLV Ferguson đã chủ quan khi xếp đội hình có nhiều cầu thủ trẻ khiến M.U thua ngược Ajax Amsterdam 1-2 trên sân nhà Old Trafford.

Tuy chung cuộc “Quỷ đỏ” vẫn thắng với tổng tỷ số 3-2 để đi tiếp vào vòng 1/8 gặp Athletic Bilbao (đội vượt qua Lokomotiv Moscow nhờ ưu thế bàn thắng trên sân khách khi hòa 2-2 sau hai lượt đấu), nhưng ngài Alex không hài lòng và tự trách mình đã quá bất cẩn. Ông nói: “Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn với trận thua này, vì chọn quá nhiều cầu thủ còn quá trẻ chơi ở hàng phòng ngự. Tuổi trung bình của họ chỉ mới 20-21 gồm thủ môn De Gea, anh em Rafael, Fabio chơi ở 2 biên còn cặp trung vệ là Smalling - Phil Jones nên không thể tránh khỏi sai sót (để Ozbiliz và Alderweireld ghi 2 bàn cho Ajax). Nếu không nhờ bàn thắng sớm của Javier Hernandez (phút thứ 6) thì M.U đã ra rìa”.

 
M.U (phải) chật vật mới vào vòng 1/8 - Ảnh: Reuters 

Đại diện còn lại của nước Anh là Stoke thua tiếp Valencia 0-1 (chung cuộc là 0-2). Đội á quân mùa trước là Braga cũng tiếp bước theo ĐKVĐ Porto bị loại sớm, khi thua Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) tổng tỷ số 2-1 dù thắng 1-0 ở trận lượt về trên sân khách. Theo kết quả bốc thăm ở vòng 1/8, các cặp đấu còn lại như sau: Metalist Kharkiv gặp Olympiacos; Sporting gặp Man.City; Twente gặp Schalke 04; Liege gặp Hannover 96; Valencia gặp Eindhoven; AZ Alkmaar gặp Udinese; và Atletico Madrid gặp Besiktas.

G.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.