M.U trả giá cho chiến thắng

29/01/2010 08:19 GMT+7

Bất chấp những lời kêu gọi kiềm chế từ FA và phía cảnh sát Manchester, sự cố đã xảy ra trong trận bán kết lượt về Carling Cup cực nóng giữa M.U và Manchester City tại Old Trafford. Nếu như ở lượt đi tại Eastlands, hậu vệ M.U, Patrice Evra bị ném hộp quẹt vào người thì lần này đến phiên tiền đạo của Man City, Craig Bellamy, lãnh sẹo.

Bellamy (39) là mục tiêu của các CĐV quá khích M.U

Bất chấp những lời kêu gọi kiềm chế từ FA và phía cảnh sát Manchester, sự cố đã xảy ra trong trận bán kết lượt về Carling Cup cực nóng giữa M.U và Manchester City tại Old Trafford. Nếu như ở lượt đi tại Eastlands, hậu vệ M.U, Patrice Evra bị ném hộp quẹt vào người thì lần này đến phiên tiền đạo của Man City, Craig Bellamy, lãnh sẹo.

Trong lúc lượm bóng để chuẩn bị thực hiện một quả phạt góc, Bellamy bị một nhóm CĐV M.U ném tới tấp bằng những đồng xu và chai bia. Một đồng xu đã trúng vào đầu của chân sút người Xứ Wales. Ngoài ra, còn có ít nhất 3 chai bia được ném xuống gần anh. Bellamy đã đổ gục xuống sân với 2 tay ôm phần đầu phía sau. Thủ môn của M.U, Van der Sar, đã phải kêu gọi nhóm CĐV quá khích trên hãy kiềm chế.

Trọng tài Howard Webb đã yêu cầu tăng cường lực lượng an ninh tại khu vực khán đài nơi các vật thể được ném xuống. Người đồng đội của Bellamy, Gareth Barry đã nhặt đồng xu “gây án” trao lại cho Webb. Chắc chắn vụ việc sẽ được ghi nhận trong báo cáo của trọng tài Webb gửi FA và nhiều khả năng M.U sẽ bị điều tra về sự cố nói trên. Án phạt dành cho “Quỷ đỏ” có thể là thi đấu một trận không có khán giả.

Một người phát ngôn viên của M.U cam đoan họ sẽ tìm ra thủ phạm thông qua việc nghiên cứu băng ghi hình. Những người này chắc chắn sẽ bị cấm đến sân Old Trafford suốt đời. Trước giờ khai diễn trận đấu, cảnh sát cũng đã bắt giữ 11 người với các tội danh gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản, nâng tổng số bị bắt giữ sau 2 lượt đi về lên con số 29 người.

S.D (Theo Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.