Myanmar đặt chỉ tiêu 'khủng'

16/11/2013 03:31 GMT+7

Nước chủ nhà Myanmar vừa đặt ra chỉ tiêu khá cao ở SEA Games 27 diễn ra từ ngày 12 - 22.12. Theo truyền thông Myanmar, Bộ trưởng Thể thao Myanmar Tint Hsan đã lên chỉ tiêu đoạt 100 HCV cho đoàn thể thao nước nhà ở sự kiện trên.

Nước chủ nhà Myanmar vừa đặt ra chỉ tiêu khá cao ở SEA Games 27 diễn ra từ ngày 12 - 22.12. Theo truyền thông Myanmar, Bộ trưởng Thể thao Myanmar Tint Hsan đã lên chỉ tiêu đoạt 100 HCV cho đoàn thể thao nước nhà ở sự kiện trên.

Mục tiêu trên được cho là khá cao so với những gì thể thao Myanmar thể hiện ở các kỳ SEA Games trước đây.

Tuy nhiên, Myanmar tỏ ra rất tự tin bởi trong lần đầu tiên đăng cai tổ chức sự kiện này vào năm 1969, Myanmar từng đoạt nhất toàn đoàn với tổng cộng 149 huy chương (57 HCV, 46 HCB và 46 HCĐ). Kỳ vọng đạt mục tiêu trên có cơ sở khi Myanmar loại bỏ hàng loạt môn hoặc một số nội dung thuộc các môn thể thao quốc tế để đưa vào một số môn thi đấu sở trường của quốc gia tại SEA Games 27. Trong mục tiêu của Myanmar, HCV môn bóng đá nam được xem là quan trọng nhất, bởi nó sẽ tái hiện một thời kỳ mà quốc gia này thống trị bóng đá Đông Nam Á trong những năm 1960 và 1970. “HCV bóng đá nam là rất quan trọng. Cho dù chúng tôi không có HCV trong các môn thể thao khác, nhưng nếu bóng đá nam đoạt HCV, cả nước sẽ hạnh phúc”, Thứ trưởng Thể thao Myanmar Thaung Htike nói với tờ Singapore Today.

T.Nguyên

>> Myanmar miễn phí vé SEA Games
>> Chủ nhà Myanmar tặng miễn phí 30.000 SIM card
>> Myanmar tặng miễn phí 30.000 SIM card phục vụ SEA Games
>> Myanmar bất ngờ thắng Sydney
>> U.21 Myanmar vuột chiến thắng vào phút cuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.