Nations League của Chủ tịch UEFA bị chỉ trích

29/03/2014 03:00 GMT+7

Chủ tịch UEFA (LĐBĐ châu Âu), ông Michel Platini, vừa đưa ra ý tưởng tổ chức giải đấu mang tên Nations League (giải đấu vô địch giữa các quốc gia) để thay thế các đợt trận giao hữu quốc tế, dự kiến thực hiện vào tháng 9.2018.

Chủ tịch UEFA (LĐBĐ châu Âu), ông Michel Platini, vừa đưa ra ý tưởng tổ chức giải đấu mang tên Nations League (giải đấu vô địch giữa các quốc gia) để thay thế các đợt trận giao hữu quốc tế, dự kiến thực hiện vào tháng 9.2018.

>> UEFA sẽ tổ chức giải Nations League cho các nước thành viên
>> UEFA sẽ tổ chức giải Nations League cho các nước thành viên
>> Cùng Heineken trải nghiệm cúp UEFA Champions League tại Việt Nam

Hệ thống giải Nations League sẽ chia 4 cấp hạng A, B, C và D dựa trên năng lực của các đội tuyển quốc gia ở khu vực châu Âu.

Tuy nhiên, ý tưởng này lập tức bị phản ứng từ các CLB cũng như Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp, vì sẽ khiến cầu thủ kiệt sức do thi đấu quá nhiều.

Bình luận viên Martin Samuel của tờ Daily Mail cho rằng đây là một kế hoạch “điên loạn”, có thể hủy hoại bóng đá châu Âu đang tươi sáng. Nations League xen kẽ World Cup sẽ khiến cầu thủ kiệt sức và sẽ làm xáo trộn hoàn toàn lịch đấu hiện nay.

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.