Ngày Halloween, điểm lại những nhân vật đáng sợ nhất Premier League

31/10/2016 18:51 GMT+7

Nhân ngày lễ Halloween, hãy cùng điểm qua những nhân vật đáng sợ nhất tính riêng ở giải Ngoại hạng Anh.

Halloween là thời gian đáng sợ đối với một số người nhưng ít nhất nó chỉ diễn ra một lần trong năm. Trong môn thể thao vua cũng không thiếu các nhân vật đáng sợ. Nhân đây, hãy cùng điểm qua những nhân vật đáng sợ nhất trong lịch sử giải Premier League.
Ngoài tài năng khiến nhiều người ngưỡng mộ, Sir Alex Ferguson còn khiến người ta phải dè chừng. Ông là mẫu HLV vô cùng đáng sợ bởi tính nghiêm khắc. Chưa kể, cựu thuyền trưởng Manchester United còn rất hay “chặt chém” trọng tài nếu như các vị vua áo đen đưa ra bất kì quyết định nào gây bất lợi cho đội bóng của ông.
Roy Keane là cầu thủ hiếm hoi dám bật lại ông thầy Alex Ferguson. Trong mỗi trận cầu anh tham gia, Keane luôn trở thành điểm nóng. Các trọng tài cũng rất vất vả để điều khiển những trận đấu có cầu thủ này tham gia. Roy Keane từng khiến cả thế giới e sợ với pha cố tình đạp gãy chân Alf-Inge Haaland của Man City AFP
Thomas Gravesen nổi tiếng là mẫu cầu thủ vô cùng hiếu chiến. Trong bất kỳ tình huống va chạm nào, Gravesen cũng tham gia. Không riêng gì đối thủ trên sân, cầu thủ người Đan Mạch cũng có thể “xử” luôn đồng đội AFP
Trong suốt thời gian chơi bóng chuyên nghiệp, Marco Materazzi từng nhận 60 thẻ vàng, 25 thẻ đó. Bấy nhiêu cũng đủ hiểu cầu thủ này thuộc hàng “hổ báo” như thế nào AFP
Lee Bowyer là mẫu cầu thủ chơi thô bạo. Không những vậy, anh còn rất giỏi trong việc gây ức chế cho đối thủ AFP
Ngoài hàng tá vụ xô xát với cầu thủ đối phương, Paolo di Canio còn có lần nổi nóng và xô ngã trọng tài Paul Alcock AFP
Robbie Savage (trái) từng được mệnh danh là máy chém khét tiếng ở Ngoại hạng Anh. Hiện nay, anh đã từ giã nghiệp cầu thủ và làm bình luận viên ở BBC AFP
Diego Costa không ít lần bị truyền thông phản ánh vì lối chơi quá bạo lực trên sân cỏ. Năm ngoái, tiền đạo của Chelsea bị treo giò 3 trận vì cắn đối thủ. Sau đó, anh còn bị tố thúc cù chỏ vào mặt đối phương nhưng may mắn thoát án treo giò AFP
Joey Barton từng được đánh giá rất cao bởi tài năng của anh. Nhưng ngoài việc chơi bóng, ngôi sao của bóng đá nước Anh còn rất bận rộn với những vụ quậy phá hoặc đánh nhau trên sân cỏ AFP
Martin Keown vẫn còn được HLV Arsene Wenger nhớ đến vì đã hét vào mặt Van Nistelrooy (M.U) và đập vào lưng đối phương. Sau hành động không đẹp này, Keown chịu án treo giò 3 trận và nộp phạt 20.000 bảng Anh AFP
Eric Cantona và cú kungfu trứ danh là điều khiến người hâm mộ nhớ đến một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Manchester United AFP
Thời gian còn khoác áo Arsenal, Patrick Vieira nổi tiếng với những lần đụng độ với Keane. Bên cạnh đó, tiền vệ này còn có bảng thành tích bất hảo với 10 lần dính thẻ đỏ trong 9 mùa giải khoác áo CLB thành London AFP
Báo chí nước Anh từng tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực để nói về lối chơi thô bạo của Micheal Essien khi còn ở Chelsea AFP
Duncan Ferguson quá nổi tiếng với lối chơi chém đinh chặt sắt không e ngại một ai kể cả trọng tài AFP
Vinnie Jones (trái)  là cầu thủ đáng sợ nhất trong cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Cựu tiền vệ 48 tuổi này không chỉ túm cổ đối phương mà ông còn thẳng tay bóp chỗ kín của Paul Gascoigne ngay trước mặt trọng tài AFP
 
Không ai có thể quên cú song phi vào người Alonso của De Jong. Đó là minh chứng tiêu biểu nhất cho phong cách đá bóng kungfu của tiền vệ từng khoác áo Man City AFP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.